Một vụ việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) khi một cựu nhân viên vì mâu thuẫn sau khi nghỉ việc đã lẻn vào công ty, lấy trộm... một con cá sấu của ông chủ để trả thù. Điều bất ngờ là sau khi cảnh sát điều tra, không chỉ người trộm bị xử phạt mà chủ nuôi cá sấu cũng phải chịu trách nhiệm vì hành vi nuôi động vật hoang dã trái phép.
Theo thông tin từ Công an Thành Đô, đồn cảnh sát Thạch Dương (quận Cao Tân) mới đây đã tiếp nhận một "vị khách đặc biệt" là một con cá sấu non - tang vật trong một vụ trộm cắp. Do không có kinh nghiệm chăm sóc loài động vật này, các cán bộ, chiến sĩ công an bất đắc dĩ phải trở thành "người chăm sóc tạm thời", vừa cho ăn vừa đảm bảo an toàn trong suốt thời gian chờ xử lý.
Trước đó, một người đàn ông họ Trương, chủ một doanh nghiệp trên địa bàn, đến trình báo việc công ty bị mất một tài sản quan trọng. Khi được cảnh sát hỏi cụ thể tài sản bị mất là gì, ông Trương tỏ ra lúng túng rồi mới thừa nhận đó là một con cá sấu.
Thông tin này khiến lực lượng chức năng không khỏi bất ngờ. Việc cá sấu bị thất lạc ra ngoài có thể gây nguy hiểm cho cộng đồng nếu tấn công người dân, do đó cảnh sát lập tức triển khai điều tra.
Kết quả xác minh cho thấy con vật bị lấy trộm là một cá sấu non. Nghi phạm là Vương, cựu nhân viên của công ty. Sau khi nghỉ việc, do bất mãn vì mâu thuẫn với ông chủ, người này đã bí mật lấy trộm con cá sấu được nuôi trong công ty nhằm trả đũa. Không lâu sau, cảnh sát đã triệu tập Vương đến làm việc và nhanh chóng thu hồi được con cá sấu. Tuy nhiên, việc xử lý tang vật lại phát sinh một tình huống hiếm gặp.
Do chưa thể bàn giao ngay cho đơn vị chuyên trách, lực lượng công an phải trực tiếp chăm sóc con cá sấu. Một cảnh sát hỗ trợ đã tình nguyện đảm nhận nhiệm vụ này. Không có thiết bị chuyên dụng, anh sử dụng đũa để gắp thịt cho cá sấu ăn, chuẩn bị nước uống và luôn giữ khoảng cách an toàn trong suốt quá trình chăm sóc.
Sau đó, con cá sấu đã được chuyển giao cho cơ quan kiểm soát, phòng chống dịch bệnh động vật để tiếp tục quản lý và xử lý theo quy định.
Đối với vụ việc, cơ quan công an quyết định xử phạt hành chính đối với Vương về hành vi trộm cắp tài sản.
Trong khi đó, ông Trương cũng không tránh khỏi trách nhiệm. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định người này nuôi cá sấu khi chưa được cấp phép. Con vật đã bị tịch thu theo quy định, đồng thời ông Trương được tuyên truyền, nhắc nhở về các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã.
Cảnh sát Trung Quốc cho biết các loài cá sấu phổ biến như cá sấu Xiêm hay cá sấu sông Nile đều nằm trong danh mục động vật hoang dã thủy sinh được bảo vệ. Cá nhân hoặc tổ chức muốn nuôi các loài này phải xin giấy phép từ cơ quan quản lý có thẩm quyền, đồng thời đáp ứng đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, kỹ thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh.
Việc tự ý mua bán, vận chuyển, nuôi nhốt hoặc giao dịch các loài động vật thuộc diện bảo vệ khi chưa được cấp phép đều là hành vi vi phạm pháp luật. Tùy theo mức độ, người vi phạm có thể bị tịch thu động vật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
Thông qua vụ việc, lực lượng chức năng cũng khuyến cáo người dân không nên vì tò mò hoặc sở thích cá nhân mà nuôi các loài động vật hoang dã được bảo vệ. Hành vi này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cộng đồng mà còn có thể khiến người nuôi phải đối mặt với các chế tài nghiêm khắc của pháp luật.