Chỉ vì sự tò mò nhất thời, một nam sinh 16 tuổi ở Thượng Hải (Trung Quốc) đã đặt mua một con cá sấu Xiêm trên mạng với giá hơn 100 nhân dân tệ. Không ngờ, quyết định này nhanh chóng biến thành một tình huống nguy hiểm khi con vật bất ngờ trốn khỏi nơi cất giữ giữa đêm, khiến cả gia đình và lực lượng chức năng phải vào cuộc.
Theo Jimu News, sau khi gói hàng được giao đến nhà, cha của cậu bé là ông Chen không khỏi bàng hoàng khi mở thùng xốp. Bên trong là một con cá sấu Xiêm dài gần nửa mét, miệng há rộng và liên tục vùng vẫy. Hộp đựng đã bị rách, túi vải bên trong cũng bị con vật cắn thủng.
Lo ngại con cá sấu có thể gây nguy hiểm cho người thân, ông Chen tìm một chiếc bao tải dày để nhốt tạm và đặt ở khu vực cầu thang thoát hiểm của chung cư. Tuy nhiên, vì sợ con vật bị ngạt thở nên ông không buộc kín miệng bao.
Đến khoảng 11 giờ đêm, con cá sấu vẫn còn nằm trong bao tải. Thế nhưng sáng hôm sau, khi ông Chen quay lại kiểm tra vào khoảng 6 giờ, chiếc bao đã hoàn toàn trống rỗng.
Quá hoảng hốt, ông lập tức đi tìm dọc theo cầu thang thoát hiểm của tòa nhà. Sau khi kiểm tra nhiều tầng, từ tầng 22 xuống khoảng năm đến sáu tầng bên dưới, ông mới phát hiện con cá sấu đang nằm co mình trong một góc cầu thang.
Ngay sau đó, ông Chen trình báo cơ quan chức năng. Nhân viên thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã có mặt để khống chế con vật và đưa nó về Trung tâm Cứu hộ và Bảo tồn Động vật hoang dã thủy sinh Thượng Hải.
Các chuyên gia tại trung tâm cho biết, đây không phải lần đầu họ tiếp nhận những loài thú cưng ngoại lai bị nuôi trái phép rồi bị bỏ rơi.
Chỉ trong một ngày, trung tâm đã tiếp nhận bốn đợt động vật hoang dã thủy sinh khác nhau. Tính đến ngày 6/7, đơn vị này đã cứu hộ và chăm sóc khoảng 120 cá thể thuộc hơn 10 loài, bao gồm cá sấu Xiêm, kỳ nhông khổng lồ, kỳ giông Mexico, rùa cá sấu, rùa mai mềm, rùa cổ bên Tây Phi và nhiều loài ngoại lai khác.
Theo ông Xia Yongjia, Giám đốc trung tâm cứu hộ, nhiều người bị thu hút bởi những lời quảng cáo trên các nền tảng thương mại điện tử rằng cá sấu Xiêm là loài "không lớn", "hiền lành" và có thể nuôi làm thú cưng. Tuy nhiên, đây chỉ là chiêu thức tiếp thị nhằm kích thích nhu cầu mua sắm.
Trên thực tế, cá sấu Xiêm trưởng thành có thể dài từ 2,5 đến 3 mét, hoàn toàn không phù hợp để nuôi trong môi trường gia đình.
Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm đối với con người, việc thả cá sấu Xiêm hoặc các loài ngoại lai khác ra môi trường tự nhiên còn có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho hệ sinh thái. Ông Xia Yongjia cảnh báo rằng nếu những loài này được thả xuống các con sông hoặc hồ tự nhiên, chúng có thể sinh sản nhanh do thiếu thiên địch, từ đó cạnh tranh nguồn thức ăn và đe dọa các loài bản địa.
"Nhiều người mua chỉ vì thấy mới lạ. Đến khi không còn muốn nuôi, họ lại thả xuống sông hoặc hồ trong khu dân cư, gây ra những rủi ro rất lớn", ông cho biết.
Vị chuyên gia cũng nhấn mạnh, cá sấu Xiêm là loài động vật được bảo vệ. Việc mua bán, nuôi giữ hoặc bỏ rơi trái phép đều có thể vi phạm pháp luật. Đặc biệt, hành vi phóng sinh hoặc thả các loài ngoại lai xâm lấn ra môi trường tự nhiên bị nghiêm cấm và người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm pháp lý.
Sau khi câu chuyện được chia sẻ, nhiều cư dân mạng cho rằng các nền tảng mua sắm trực tuyến cần kiểm soát chặt hơn việc rao bán những loài động vật ngoại lai có nguy cơ gây hại.
Bên cạnh đó, không ít ý kiến cho rằng người mua cũng cần chịu trách nhiệm với quyết định của mình, thay vì mua theo trào lưu hoặc vì tò mò rồi bỏ rơi động vật khi không còn khả năng chăm sóc.
Các chuyên gia cũng khuyến cáo phụ huynh nên hướng dẫn con tìm hiểu kỹ trước khi nuôi bất kỳ loài vật nào. Trẻ cần được trang bị kiến thức về tập tính, môi trường sống, chi phí chăm sóc cũng như trách nhiệm lâu dài đối với một sinh vật sống.
Nuôi thú cưng không chỉ là đáp ứng sở thích nhất thời mà còn là cam kết gắn bó và chăm sóc một sinh mạng. Sự tò mò có thể qua đi rất nhanh, nhưng hậu quả từ những quyết định thiếu hiểu biết đôi khi lại kéo dài và ảnh hưởng đến cả cộng đồng.