Vòng quanh thế giới

Trại gà bị tiêu hủy khẩn cấp hơn 27 nghìn con, nguyên nhân gây xôn xao

Hoài Thương

Vụ việc một trang trại bị tiêu hủy số lượng lớn gà đẻ trứng khiến dư luận không khỏi quan tâm.

Ngày 27/12, giới chức huyện Chương Hóa (Đài Loan) cho biết một trang trại gà đẻ trứng tại thị trấn Phương Uyển đã được xác nhận nhiễm chủng virus cúm gia cầm H5N1 có độc lực cao. Nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan, lực lượng phòng dịch đã tiến hành tiêu hủy, làm sạch và khử trùng toàn bộ khu vực, với tổng cộng 27.347 con gà bị tiêu hủy.

Trại gà bị tiêu hủy khẩn cấp hơn 27 nghìn con, nguyên nhân gây xôn xao Ảnh 1

Theo thông tin từ Cục Phòng vệ Động vật huyện Chương Hóa, cơ sở chăn nuôi này trước đó đã ghi nhận hiện tượng gà chết bất thường và chủ trại đã chủ động báo cáo vào ngày 23/12. Mẫu bệnh phẩm được gửi đến Viện Nghiên cứu Thú y thuộc Bộ Nông nghiệp và ngày 25/12 cho kết quả dương tính với chủng H5N1 cúm gia cầm độc lực cao. Ngay sau đó, chính quyền đã kích hoạt cơ chế ứng phó khẩn cấp, phong tỏa khu vực và triển khai công tác tiêu hủy trong ngày 27/12.

Hình ảnh do Cục Phòng vệ Động vật cung cấp cho thấy các nhân viên mặc đồ bảo hộ toàn thân, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình tiêu hủy và khử trùng, nhằm đảm bảo virus không thoát ra ngoài phạm vi trang trại. Đến nay, dịch bệnh đã được kiểm soát, không có dấu hiệu lây lan sang các cơ sở chăn nuôi khác.

Trại gà bị tiêu hủy khẩn cấp hơn 27 nghìn con, nguyên nhân gây xôn xao Ảnh 2

Cơ quan thú y nhận định, đợt không khí lạnh gần đây khiến nhiệt độ giảm sâu và chênh lệch ngày đêm lớn, làm gia cầm dễ bị stress và giảm sức đề kháng. Bên cạnh đó, thời điểm mùa đông cũng là cao điểm chim di trú xuất hiện tại các khu vực đồng bằng ven biển và vùng đất ngập nước, làm tăng nguy cơ virus xâm nhập vào trang trại.

Chính quyền huyện Chương Hóa kêu gọi các hộ chăn nuôi gia cầm tăng cường biện pháp an toàn sinh học, như che chắn chuồng trại tránh chim hoang, kiểm soát người và phương tiện ra vào, thường xuyên khử trùng và giữ ấm hợp lý trong mùa lạnh. Chủ trại cần quan sát sức khỏe đàn gia cầm hằng ngày, nếu phát hiện hiện tượng chết bất thường, vẹo cổ hoặc các triệu chứng nghi ngờ cúm gia cầm phải lập tức thông báo cho cơ quan chức năng.

Cơ quan phòng dịch nhấn mạnh, những trường hợp không khai báo kịp thời có thể bị phạt từ 50.000 đến 1.000.000 Đài tệ, theo quy định của Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật. Ngoài ra, nếu không tuân thủ biện pháp phòng chống H5/H7 và để dịch bùng phát, chủ trại có thể không được bồi thường khi gia cầm bị tiêu hủy, và phải tự chịu mọi thiệt hại.

Trại gà bị tiêu hủy khẩn cấp hơn 27 nghìn con, nguyên nhân gây xôn xao Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI