Ngày 16/12, Cơ quan Phòng chống dịch bệnh động vật và thực vật huyện Vân Lâm (Đài Loan) xác nhận một trang trại nuôi vịt trời tại xã Nguyên Trường đã dương tính với virus cúm gia cầm H5N1 thuộc chủng độc lực cao. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành tiêu hủy khẩn cấp 5.267 con vịt thịt 16 tuần tuổi nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh.
Theo thông tin từ cơ quan thú y địa phương, ca bệnh được phát hiện trong quá trình giám sát định kỳ. Sau khi Viện Nghiên cứu Thú y thông báo kết quả xét nghiệm xác nhận nhiễm H5N1, toàn bộ đàn vịt tại trang trại đã bị tiêu hủy theo đúng quy trình phòng dịch. Đồng thời, chủ trang trại được yêu cầu hoàn tất việc vệ sinh, khử trùng toàn bộ khu vực chăn nuôi; 16 trang trại gia cầm nằm trong bán kính 1 km cũng được đưa vào diện theo dõi và kiểm tra nghiêm ngặt.
Cơ quan Kiểm dịch và Phòng chống dịch bệnh động vật cho biết, tính từ đầu năm 2025 đến nay, Đài Loan đã ghi nhận 22 ổ dịch cúm gia cầm, trong đó có 18 trang trại nuôi gia cầm trên cạn, 3 trang trại nuôi ngỗng và 1 trang trại nuôi vịt. Riêng trường hợp tại Vân Lâm là ca cúm gia cầm đầu tiên của địa phương kể từ khi bước vào mùa đông năm nay.
Phân tích của Viện Nghiên cứu Đa dạng sinh học thuộc Bộ Nông nghiệp cho thấy, Đài Loan hiện đang ở giai đoạn cao điểm chim di cư trú đông. Các loài chim mùa đông tập trung chủ yếu tại đồng bằng Lan Dương và khu vực ven biển phía tây nam. Trong bối cảnh Đài Loan nằm trên tuyến đường di cư của chim hoang dã, nguy cơ xâm nhập virus cúm gia cầm từ bên ngoài được đánh giá ở mức cao. Đáng chú ý, thời gian gần đây, Nhật Bản đã ghi nhận 6 ổ dịch tại các trang trại và 48 ca nhiễm ở chim hoang dã, trong khi Hàn Quốc cũng báo cáo 10 ổ dịch tại trang trại và 14 ca ở chim tự nhiên.
Ngoài ra, cơ quan chức năng còn phát hiện virus cúm gia cầm độc lực cao trong mẫu phân chim hoang dã thuộc họ ngỗng - vịt tại các khu vực ven biển Cao Hùng và Đài Nam, bao gồm cả loài vịt cổ đỏ và chim thìa mặt đen. Do đó, nhà chức trách khuyến cáo người chăn nuôi cần tăng cường các biện pháp an toàn sinh học, đặc biệt là ngăn chặn tiếp xúc giữa gia cầm nuôi và chim hoang dã.
Trước diễn biến thời tiết lạnh, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn dễ khiến gia cầm bị stress, sức đề kháng suy giảm, cơ quan phòng dịch kêu gọi người chăn nuôi chú trọng quản lý nhiệt độ và thông gió chuồng trại, thực hiện nghiêm ngặt kiểm soát ra vào và khử trùng định kỳ. Trường hợp phát hiện gia cầm có biểu hiện bất thường, người nuôi phải chủ động báo cáo ngay cho cơ quan chức năng. Những trường hợp cố tình không khai báo sẽ bị xử phạt tối đa 1 triệu Đài tệ và không được bồi thường đối với gia cầm bị tiêu hủy theo quy định.