Vòng quanh Thế giới

Tốt nghiệp Đại học, cô gái trẻ ngại bon chen, chọn một nghề 'cực độc' lại việc nhẹ lương cao

Thiên An
Chia sẻ

Một cô gái đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã quyết định chọn một công việc độc lạ, cần nhiều sự can đảm mà không phải người nào cũng có thể làm được.

Chỉ cần không vi phạm pháp luật thì nghề nào cũng đáng trân trọng, song riêng nghề trông mộ người chết không phải ai cũng có đủ can đảm làm. Ấy vậy mà mới đây xuất hiện cô nàng GenZ vừa tốt nghiệp Đại học đã lên mạng xã hội chia sẻ về công việc "cần nhiều sự can đảm" này mà cô đang làm.  

Tốt nghiệp Đại học, cô gái trẻ ngại bon chen, chọn một nghề 'cực độc' lại việc nhẹ lương cao Ảnh 1

Ngày 18/11, đài truyền hình ChangSha đã đăng tải câu chuyện của một cô gái (SN 2000) đến từ Trùng Khánh, Trung Quốc đã bắt đầu công việc ngay sau khi tốt nghiệp đại học bằng nghề trông mộ tại nghĩa trang. Trong video, cô gái chia sẻ về môi trường làm việc của mình và cho biết khung cảnh xung quanh nghĩa trang rất tốt. Dù vậy khi nhìn vào đoạn video người xem vẫn có cảm giác rờn rợn, đúng không gian lạnh lẽo của nghĩa trang.  

Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ về việc cô gái trẻ, tràn đầy sức sống lại quyết định chọn một công việc không hề có tính cạnh tranh, thậm chí là nhàn rỗi như vậy. Hơn nữa, trông mộ cũng là một công việc cần nhiều sự can đảm cũng như kinh nghiệm. 

Tốt nghiệp Đại học, cô gái trẻ ngại bon chen, chọn một nghề 'cực độc' lại việc nhẹ lương cao Ảnh 2

Tuy nhiên, cô gái trẻ cũng tiết lộ, thực chất cô học chuyên ngành Quản lý và Công nghệ tang lễ hiện đại tại trường đại học nên đây cũng có thể xem là cô nàng đang làm việc đúng ngành mình học. Đây cũng là công việc mà cô yêu thích nên rất hài lòng với môi trường làm việc hiện tại.  

Thậm chí, cô còn đùa rằng công việc rảnh rỗi đến mức cảm thấy mình đang trong giai đoạn hưu trí. Thường ngày, ngoài lúc làm việc nhập số liệu, cô thường xuyên bầu bạn với chó, mèo. Ở đây cũng có Internet nên cô nàng GenZ không hề thấy nhàm chán.

Tốt nghiệp Đại học, cô gái trẻ ngại bon chen, chọn một nghề 'cực độc' lại việc nhẹ lương cao Ảnh 3

"Tôi làm việc ở đây chủ yếu là vì nó thoải máu và không khí làm việc rất tốt. Đặc biết, chẳng có áp lực về KPI, bon chen, tranh đấu,...", cô gái trẻ tâm sự. 

Cũng theo đoạn clip được cô nàng chia sẻ, khung cảnh nơi cô làm việc nằm giữa núi non, cây cói xanh mát, mạng lại cảm giác thoải mái và dễ chịu. Cô ở luôn trong khu ký túc xá của nghĩa tran, chỉ cần đi từ tầng 2 xuống tầng 1 là đến nơi làm việc. Có tổng cộng 5 người làm việc ở đây, mọi người đều cư xử rất vui vẻ và hòa đồng, không hề phải tranh đấu, mưu lược như những nơi làm việc công sở khác.  

Sau khi nghe câu chuyện của cô gái GenZ có công việc độc lạ, nhiều người tỏ ra bất ngờ. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến bàn tán về ngành Tang Lễ hiện đang "rất hot" trong giới trẻ Trung Quốc.  

Tốt nghiệp Đại học, cô gái trẻ ngại bon chen, chọn một nghề 'cực độc' lại việc nhẹ lương cao Ảnh 4

Trên thực tế, nhu cầu về nhân lực của ngành Tang lễ tại Trung Quốc khá lớn, lên đến 10.000 người/năm nhưng số người được đào tạo ra chỉ bằng 1/20. Điều này cũng đồng nghĩa với việc, sinh viên tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng ngành này sau khi ra trường sẽ có cơ hội tìm việc rất cao.

Hơn nữa, mức lương cho nhân viên ngành Tang lê khá ổn định, đi kèm với nhiều phúc lợi tốt. Theo Bộ Dân chính Trung Quốc từng công bố thu nhập trung bình của nhân viên nhà tang lễ là vào khoảng 6.000 NDT/tháng (hơn 21 triệu đồng), có nơi cao hơn thì 7.000 – 8.000 NDT/tháng (24,5 – 28 triệu đồng).

Xem thêm: Vợ nghiện mua sắm khiến chồng uất nghẹn làm điều dại dột

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin mới nhất