Vòng quanh thế giới

Tổng thống lâm thời của Venezuela muốn 'hợp tác cùng phát triển' với Mỹ

Hoài Thương

Tổng thống lâm thời của Venezuela bất ngờ phát đi tín hiệu hòa giải với Hoa Kỳ, đề nghị hợp tác song phương hướng tới 'phát triển chung'.

Ngày 5/1/2026, quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez bất ngờ phát đi tín hiệu hòa giải với Hoa Kỳ, đề nghị hợp tác song phương hướng tới "phát triển chung", trong bối cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố có thể tiến hành thêm các hành động quân sự nếu Caracas không đáp ứng yêu cầu của Washington.

Một bức ảnh do Delcy Rodriguez, quyền Tổng thống Venezuela, đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, cho thấy bà đang tham dự một cuộc họp, sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, trong một bài đăng trên mạng xã hội được phát hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Delcy Rodriguez qua Instagram/Ảnh cung cấp qua REUTERS.
Một bức ảnh do Delcy Rodriguez, quyền Tổng thống Venezuela, đăng tải trên tài khoản Instagram cá nhân, cho thấy bà đang tham dự một cuộc họp, sau khi Mỹ phát động cuộc tấn công vào Venezuela, bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông, Cilia Flores, trong một bài đăng trên mạng xã hội được phát hành vào ngày 4 tháng 1 năm 2026. Delcy Rodriguez qua Instagram/Ảnh cung cấp qua REUTERS.

Trong tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội, bà Rodriguez cho biết chính phủ lâm thời Venezuela ưu tiên xây dựng mối quan hệ "tôn trọng lẫn nhau" với Mỹ, đồng thời kêu gọi đối thoại thay vì đối đầu. Đây được xem là giọng điệu mềm mỏng hiếm hoi kể từ khi lực lượng Mỹ tiến hành chiến dịch quân sự bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân Cilia Flores hôm 4/1.

"Chúng tôi mời chính phủ Hoa Kỳ hợp tác trong một chương trình nghị sự hướng tới phát triển chung, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhằm tăng cường hòa bình và chung sống lâu dài giữa các cộng đồng", bà Rodriguez nhấn mạnh. "Người dân Mỹ, khu vực của chúng ta và Tổng thống Donald Trump xứng đáng được hưởng hòa bình và đối thoại, chứ không phải chiến tranh".

Cùng ngày, ông Trump nói với báo giới rằng Mỹ có thể tiếp tục hành động quân sự nếu Venezuela không hợp tác trong việc mở cửa ngành dầu mỏ và ngăn chặn buôn bán ma túy. Ông cũng đưa ra những phát biểu cứng rắn liên quan tới Colombia, Mexico và Cuba, khiến nhiều quốc gia trong khu vực tỏ ra lo ngại.

Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida, hôm thứ Bảy. Ảnh: The New York Times
Tổng thống Trump phát biểu tại một cuộc họp báo ở Mar-a-Lago tại Palm Beach, Florida, hôm thứ Bảy. Ảnh: The New York Times

Phát biểu của bà Rodriguez được đưa ra ngay trước phiên điều trần dự kiến của ông Maduro vào thứ Hai tại một tòa án liên bang ở New York. Chính quyền Trump cho biết việc bắt giữ cựu tổng thống Venezuela là hành động thực thi pháp luật, nhằm buộc ông chịu trách nhiệm trước các cáo buộc từ năm 2020 liên quan đến âm mưu "khủng bố ma túy". Các công tố viên cáo buộc ông Maduro hỗ trợ các băng đảng buôn bán ma túy lớn, chỉ đạo các tuyến vận chuyển cocaine và sử dụng quân đội để bảo vệ các hoạt động phi pháp.

Ông Trump thừa nhận rằng ngoài yếu tố pháp lý, chiến dịch quân sự còn liên quan đến làn sóng người di cư Venezuela đổ vào Mỹ và các quyết định quốc hữu hóa tài sản dầu mỏ của doanh nghiệp Mỹ trong quá khứ. "Chúng ta sẽ lấy lại những gì họ đã đánh cắp", ông tuyên bố, đồng thời khẳng định các tập đoàn dầu khí Mỹ sẽ quay trở lại Venezuela và đầu tư hàng tỷ USD để tái thiết ngành công nghiệp dầu mỏ nước này.

Vụ tấn công của Mỹ đã vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế. Nhiều quốc gia đặt câu hỏi về tính hợp pháp của việc bắt giữ nguyên thủ một quốc gia có chủ quyền, kêu gọi Washington tuân thủ luật pháp quốc tế. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc dự kiến họp khẩn để thảo luận về vụ việc, trong khi Tổng Thư ký Antonio Guterres cảnh báo đây là "một tiền lệ nguy hiểm".

Bà Delcy Rodriguez phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Quốc gia về Chủ quyền và Hòa bình, tại Caracas, Venezuela, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: REUTERS
Bà Delcy Rodriguez phát biểu trong phiên họp của Hội đồng Quốc gia về Chủ quyền và Hòa bình, tại Caracas, Venezuela, ngày 29 tháng 9 năm 2025. Ảnh: REUTERS

Từng là một trong những quốc gia thịnh vượng nhất Mỹ Latinh, Venezuela đã rơi vào khủng hoảng kinh tế sâu sắc trong hai thập kỷ qua, khiến khoảng 1/5 dân số phải di cư ra nước ngoài. Giới quan sát cảnh báo việc lật đổ ông Maduro - người cầm quyền hơn 12 năm sau khi Hugo Chavez qua đời có thể đẩy quốc gia 28 triệu dân này vào vòng xoáy bất ổn mới, với những hệ lụy khó lường cho khu vực.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI