Ngày 4/1, hãng tin Reuters cho biết Delcy Rodriguez - Phó Tổng thống kiêm Bộ trưởng Dầu mỏ Venezuela đã được tuyên bố là tổng thống lâm thời của quốc gia Nam Mỹ này, sau khi Tổng thống Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ. Động thái gây chấn động này lập tức đưa Delcy Rodriguez, một trong những nhân vật quyền lực nhất chính trường Venezuela, trở thành tâm điểm chú ý của dư luận quốc tế.
Ở tuổi 56, Delcy Rodriguez không phải gương mặt xa lạ trong bộ máy quyền lực tại Caracas. Sau hơn một thập kỷ giữ các vị trí then chốt trong chính phủ, bà đã xây dựng được ảnh hưởng sâu rộng đến mức được giới quan sát và truyền thông trong nước đặt cho biệt danh "nữ hoàng". Tổng thống Maduro từng gọi bà là "hổ cái", nhằm nhấn mạnh sự cứng rắn và trung thành tuyệt đối của bà trong việc bảo vệ chính quyền xã hội chủ nghĩa giữa bối cảnh Venezuela rơi vào khủng hoảng kinh tế trầm trọng, đối mặt với các cáo buộc tra tấn, bắt giữ tùy tiện và làn sóng di cư của khoảng 8 triệu người.
Delcy Rodriguez giữ chức Phó Tổng thống Venezuela từ năm 2018, đồng thời từng kiêm nhiệm vai trò Bộ trưởng Tài chính và sau đó là Bộ trưởng Dầu mỏ - lĩnh vực sống còn của nền kinh tế nước này. Trước đó, bà từng đảm nhiệm hàng loạt chức vụ quan trọng như Bộ trưởng Truyền thông, Bộ trưởng Ngoại giao, cũng như người đứng đầu cơ quan lập pháp thân chính phủ. Trong suốt sự nghiệp chính trị, bà luôn làm việc chặt chẽ với anh trai mình, Jorge Rodriguez, hiện là Chủ tịch Quốc hội Venezuela.
Gia đình Rodriguez có bề dày gắn bó với phong trào cánh tả Venezuela. Cha của họ, Jorge Antonio Rodriguez, là một chiến sĩ du kích và người sáng lập Đảng Liên minh Xã hội chủ nghĩa Cách mạng. Ông bị bắt năm 1976 vì cáo buộc liên quan đến một vụ bắt cóc doanh nhân người Mỹ và qua đời trong thời gian bị giam giữ. Gia đình cáo buộc ông bị tra tấn, trong khi chính quyền Venezuela, bao gồm cả Tổng thống Maduro, coi ông là một biểu tượng, một "anh hùng" của phong trào cánh tả.
Về học vấn, Delcy Rodriguez là luật sư chuyên ngành luật lao động, từng dành 9 năm học tập và nghiên cứu sau đại học tại Pháp và Anh. Ngoài đời sống chính trị, bà được biết đến với hình ảnh cá nhân khá khác biệt so với nhiều quan chức xã hội chủ nghĩa truyền thống: yêu thích thời trang cao cấp, thường xuất hiện tại các sự kiện công cộng trong trang phục của các thương hiệu xa xỉ. Bà cũng thường chia sẻ trên mạng xã hội những khoảnh khắc đời thường, như việc chơi bóng bàn cùng anh trai.
Trên cương vị Phó Tổng thống, Delcy Rodriguez được xem là người thúc đẩy các chính sách kinh tế mang tính "chính thống" sau nhiều năm Venezuela chìm trong siêu lạm phát, phần lớn do các lệnh trừng phạt của Mỹ. Những biện pháp như cắt giảm chi tiêu công, hạn chế tín dụng và neo tỷ giá cố định giữa đồng bolivar và đô la Mỹ đã giúp lạm phát từ mức ba chữ số giảm đáng kể.
Trong lĩnh vực dầu mỏ, bà đã góp phần duy trì sản lượng trung bình khoảng 1,1 triệu thùng/ngày trong năm qua, đồng thời xây dựng mối quan hệ mật thiết với các tập đoàn năng lượng nước ngoài, trong đó có Chevron. Vai trò này giúp bà trở thành cầu nối quan trọng giữa chính phủ Venezuela và khu vực tư nhân quốc tế.
Các lãnh đạo trong ngành dầu khí từng mô tả Delcy Rodriguez là một "người nghiện công việc". Bà thường xuyên tham dự các sự kiện của khu vực tư nhân – điều mà nhiều quan chức Venezuela khác đã bỏ bê trong nhiều năm. Đồng thời, bà cũng là quan chức Venezuela đi công tác nước ngoài nhiều nhất, đặc biệt tới Trung Quốc, Nga và Thổ Nhĩ Kỳ, những đồng minh chiến lược của Caracas.
Với nền tảng chính trị vững chắc, kinh nghiệm điều hành kinh tế và mạng lưới quan hệ quốc tế rộng, việc Delcy Rodriguez được tuyên bố là tổng thống lâm thời không chỉ phản ánh vị thế đặc biệt của bà trong chính quyền Maduro, mà còn có thể mở ra một giai đoạn đầy biến động mới cho tương lai chính trị và kinh tế của Venezuela.