Vòng quanh thế giới

Thụy Sĩ 'đóng băng' tài sản của Tổng thống Maduro

Thanh Phúc

Tài sản của Tổng thống Maduro tại Thụy Sĩ đã bị chính phủ phong tỏa.

Sau diễn biến quân sự gây chấn động do chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump phát động nhằm vào Venezuela, cục diện chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này tiếp tục kéo theo những hệ quả dây chuyền trên trường quốc tế. Ngày 5/1, Chính phủ Thụy Sĩ chính thức thông báo quyết định đóng băng toàn bộ tài sản liên quan đến Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại nước này, động thái được xem là phản ứng trực tiếp trước những biến động mới nhất ở Caracas.

Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores tại Cơ quan lập pháp liên bang Palacio ở Caracas vào ngày 10 tháng 1 năm 2025. (Getty).
Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ Cilia Flores tại Cơ quan lập pháp liên bang Palacio ở Caracas vào ngày 10 tháng 1 năm 2025. (Getty).

Theo tuyên bố của Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ, lệnh phong tỏa được áp dụng ngay lập tức đối với tất cả tài sản đứng tên ông Nicolas Maduro cũng như các cá nhân và tổ chức có liên quan đang được lưu giữ hoặc quản lý tại Thụy Sĩ. Quyết định này nhằm ngăn chặn nguy cơ dòng tiền hoặc tài sản bị nghi ngờ có nguồn gốc bất hợp pháp bị tẩu tán trong bối cảnh tình hình Venezuela rơi vào trạng thái bất ổn nghiêm trọng.

Trước đó hai ngày, vào 3/1/2026, Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự tại Venezuela, dẫn đến việc bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro cùng phu nhân. Cùng ngày, Nhà Trắng đăng tải một đoạn video ghi lại phát ngôn của ông Maduro hồi tháng 8 năm ngoái, trong đó nhà lãnh đạo Venezuela từng công khai thách thức Washington với câu nói mang tính mỉa mai: “Hãy đến và bắt tôi đi”. Đoạn video nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hơn 1,5 triệu lượt thích và trở thành tâm điểm tranh luận trong dư luận quốc tế.

Ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã phát động cuộc tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, Nhà Trắng đã phát hành một video cùng ngày cho thấy Maduro chế giễu Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, nói rằng, 'Hãy đến và bắt tôi đi'. Video này kể từ đó đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt thích. (X@whitehouse).
Ngày 3 tháng 1 năm 2026, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận quân đội Mỹ đã phát động cuộc tấn công quân sự vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ, Nhà Trắng đã phát hành một video cùng ngày cho thấy Maduro chế giễu Mỹ hồi tháng 8 năm ngoái, nói rằng, "Hãy đến và bắt tôi đi". Video này kể từ đó đã nhận được hơn 1,5 triệu lượt thích. (X@whitehouse).

Trong thông cáo đi kèm quyết định đóng băng tài sản, Thụy Sĩ khẳng định đang theo dõi sát sao diễn biến tại Venezuela và bày tỏ quan ngại sâu sắc trước nguy cơ leo thang xung đột. Chính phủ nước này kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế tối đa, tránh sử dụng vũ lực và nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là quy định cấm dùng vũ lực và tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia.

Bên cạnh đó, Thụy Sĩ cũng nhấn mạnh vai trò truyền thống của mình trong các nỗ lực hòa giải quốc tế. Hội đồng Liên bang cho biết Bern sẵn sàng làm trung gian, tạo điều kiện đối thoại giữa các bên nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình, lâu dài cho cuộc khủng hoảng Venezuela vốn đã kéo dài nhiều năm qua. Trong bối cảnh hiện tại, mục tiêu trước mắt của Thụy Sĩ là đảm bảo không có tài sản đáng ngờ nào được chuyển dịch khỏi lãnh thổ nước này.

Lệnh đóng băng tài sản đối với ông Nicolas Maduro và các cộng sự sẽ có hiệu lực ngay lập tức và dự kiến kéo dài trong vòng bốn năm, trừ khi có quyết định điều chỉnh hoặc thông báo mới từ chính phủ Thụy Sĩ. Động thái này cho thấy cuộc khủng hoảng Venezuela không chỉ dừng lại ở phạm vi khu vực mà đang tiếp tục tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với trật tự chính trị và tài chính toàn cầu.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI