Theo tường thuật của Reuters, chính trường quốc tế rung chuyển sau khi cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, tuyên bố Washington đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Venezuela. Theo nội dung thông điệp, lực lượng đặc nhiệm Mỹ đã bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro cùng phu nhân Cilia Flores, sau đó đưa hai người rời khỏi lãnh thổ Venezuela để đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Hoa Kỳ.
Xác nhận thông tin trên, Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi cho biết ông Maduro và bà Flores đã chính thức bị truy tố tại Tòa án Liên bang Quận Nam New York. Bản cáo trạng do Bộ Tư pháp Mỹ công bố liệt kê hàng loạt tội danh nghiêm trọng nhắm vào nhà lãnh đạo Venezuela, bao gồm khủng bố liên quan đến ma túy, âm mưu nhập khẩu cocaine vào Mỹ, tàng trữ súng máy cùng các thiết bị hủy diệt, cũng như âm mưu sở hữu vũ khí và thiết bị bị cấm nhằm đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ.
Theo bà Bondi, các cáo buộc này là kết quả của quá trình điều tra kéo dài nhiều năm, phản ánh nỗ lực bền bỉ của chính quyền Mỹ trong việc truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Maduro, người từ lâu bị Washington cáo buộc có liên quan trực tiếp đến các mạng lưới buôn bán ma túy xuyên quốc gia. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ nhấn mạnh rằng ông Maduro và phu nhân sẽ “sớm phải đối mặt với sự trừng phạt nghiêm khắc của công lý Mỹ, ngay trên đất Mỹ, tại các tòa án Mỹ”, đồng thời công khai gửi lời cảm ơn tới ông Trump và quân đội Mỹ vì chiến dịch được cho là đã diễn ra “thành công”.
Trong nhiều năm qua, Mỹ liên tục cáo buộc chính quyền Caracas vận hành một “narco-state”, thuật ngữ dùng để chỉ một nhà nước bị chi phối bởi hoạt động buôn bán ma túy. Gần đây, Washington gia tăng sức ép lên Venezuela thông qua các biện pháp trừng phạt kinh tế và các chiến dịch nhắm vào những đường dây buôn lậu mà Mỹ cho là có liên hệ với giới lãnh đạo nước này. Tuy nhiên, chính quyền Venezuela nhiều lần bác bỏ toàn bộ cáo buộc, khẳng định đây là những luận điệu mang động cơ chính trị.
Phản ứng từ Caracas diễn ra gay gắt và quyết liệt. Chính phủ Venezuela lên án hành động của Mỹ là “một cuộc xâm lược quân sự trắng trợn”, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia và luật pháp quốc tế. Giới chức Venezuela kêu gọi người dân đoàn kết, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến khủng bố và ma túy. Diễn biến này nhanh chóng làm gia tăng căng thẳng địa chính trị, khi nhiều quốc gia và tổ chức quốc tế bày tỏ quan ngại sâu sắc về tính hợp pháp của chiến dịch mà Mỹ tiến hành.
Trong bối cảnh đó, Nga đã lên tiếng can thiệp. Trong tuyên bố được Bộ Ngoại giao Nga công bố hôm thứ Bảy, Moscow kêu gọi Washington lập tức trả tự do cho Tổng thống Nicolas Maduro và phu nhân. “Trước những thông tin xác nhận rằng Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro và vợ ông đang ở Hoa Kỳ, chúng tôi mạnh mẽ yêu cầu giới lãnh đạo Mỹ xem xét lại lập trường của mình và phóng thích vị tổng thống được bầu hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền, cùng phu nhân của ông”, tuyên bố nêu rõ.