Vòng quanh Thế giới

Siêu bão mạnh nhất năm 2022 đang quét qua Hàn Quốc

Thiên An
Chia sẻ

Cục Khí tượng Hàn Quốc (KMA) cho biết siêu bão mạnh nhất năm - Hinnamnor đã đổ bộ vào thành phố Geoje của Hàn Quốc vào lúc 4h50 sáng 6/9.

Sáng sớm 6/9, siêu bão mạnh nhất năm - Hinnamnor đã đổ bộ vào thành phố Geoje của Hàn Quốc sau khi được dự báo sẽ quét qua nhiều nước châu Á như: Nhật Bản, Đài Loan.  

Cục Khí tượng Hàn Quốc  (KMA) thông báo bão Hinnamnor là cơn bão thứ 11 trong năm nay đổ bộ vào TP Geoje, tỉnh Gyeongsang Nam.  7 giờ 10 phút bão Hinnamnor đã di chuyển khỏi thành phố ven biển Ulsan thuộc phía Đông Nam Hàn Quốc, hướng về phía biển Đông.  

Siêu bão mạnh nhất năm 2022 đang quét qua Hàn Quốc Ảnh 1
Lũ lụt nghiêm trọng ở TP Pohang. (Ảnh: Yonhap)

Cường độ bão hinnamnor khi đổ bộ vào TP Geoje chưa được công bố ngay lập tức nhưng Cục Khí tượng Hàn Quốc nhấn mạnh Hinnamnor được phân loại là cơn bão "siêu mạnh" khi đi qua đảo Jeju.  Bão Hinnamnor gây sức gió mạnh kỷ lục, tốc độ tối đa từ 40 đến 60 m/giây ở Jeju và các khu vực ven biển thấp hơn khác trong khoảng thời gian từ đêm 5-9 đến hết ngày 6-9.

Trang Bloomberg cho biết các nhà máy lọc dầu, nhà máy điện hạt nhân lâu đời của quốc gia đã được tăng cường đề các biện pháp chống thiên tai đề phòng cơn bão tấn công vào hòn đảo nghĩ dưỡng Jeju và thành phố công nghiệp trọng điểm Ulsan trên bờ biển phía Đông Nam.

Siêu bão mạnh nhất năm 2022 đang quét qua Hàn Quốc Ảnh 2
Ảnh: Yonhap

Sau khi quét qua đảo Jeju, bão Hinnamnor đi qua cách thành phố cảng Busan khoảng 180 km về phía Tây vào lúc 3 giờ sáng với áp suất khí quyển tại tâm bão là 945 hPa. 

Cảnh báo mưa lớn được ban bố. Hàn Quốc dự kiến ghi nhận lượng mưa tích lũy từ 100-300 mm trong ngày 5 và 6-9, vùng núi Jeju và một số vùng ven biển phía Nam có lượng mưa lần lượt hơn 600 mm và 400 mm.

Siêu bão mạnh nhất năm 2022 đang quét qua Hàn Quốc Ảnh 3
Cây ngã do bão ở Suwon, tỉnh Gyeonggi. Nguồn: Yonhap

Hầu hết trường học đều đã đóng cửa từ trước. Cả nước có 62 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng tạm thời đóng cửa, 548 trường học chuyển sang học trực tuyến để đề phòng thiệt hại do bão.  

Hàng loạt các dịch vụ phà và 251 chuyến bay nội địa bị hủy, khoảng 3.500 người phải sơ tán và 20.000 ngôi nhà dọc theo bờ biển phía Nam bị mất điện. Công ty sản xuất thép Posco cho biết hỏa hoạn bùng phát tại hai nhà máy ở thành phố ven biển Pohang và công ty đang kiểm tra nguyên nhân và thiệt hại.

Xem thêm: Siêu bão mạnh nhất năm 2022 sẽ đổ bộ Nhật Bản vào cuối tuần

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất