Sau khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bị lực lượng Mỹ bắt giữ trong một chiến dịch quân sự diễn ra vào ban đêm, chính trường quốc gia Nam Mỹ này lập tức rơi vào tình trạng căng thẳng cao độ. Trong bối cảnh đó, Phó Tổng thống điều hành Delcy Rodriguez, nhân vật được xem là có khả năng kế nhiệm ông Maduro đã xuất hiện trên truyền hình nhà nước, đưa ra tuyên bố cứng rắn phản đối hành động của Washington và yêu cầu trả tự do vô điều kiện cho nhà lãnh đạo Venezuela.
Phát biểu chỉ vài giờ sau khi ông Maduro cùng phu nhân Cilia Flores bị binh lính Mỹ đưa ra khỏi phòng ngủ và áp giải đi, bà Rodriguez gọi đây là một “vụ bắt cóc bất hợp pháp”, vi phạm nghiêm trọng chủ quyền quốc gia. Trước hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình, Phó Tổng thống Venezuela kêu gọi người dân giữ bình tĩnh, đoàn kết và không để những biến động bất ngờ làm lung lay trật tự trong nước.
Bà Rodriguez đồng thời bác bỏ tuyên bố trước đó của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng bà đã tuyên thệ nhậm chức Tổng thống Venezuela. Theo bà, Tổng thống hợp hiến duy nhất của Venezuela hiện nay vẫn là Nicolas Maduro. “Chúng tôi yêu cầu trả tự do ngay lập tức cho Tổng thống Nicolas Maduro và vợ ông. Không có bất kỳ khoảng trống quyền lực nào ở Venezuela”, bà nhấn mạnh.
Phó Tổng thống cho biết chính phủ đã kích hoạt hội đồng quốc phòng và sẵn sàng triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa từ bên ngoài. Bà khẳng định một phản hồi chính thức và toàn diện từ chính quyền Caracas sẽ sớm được công bố, nhằm làm rõ lập trường của Venezuela trước cộng đồng quốc tế.
Trong bài phát biểu mang đậm tính cảnh báo, bà Rodriguez tuyên bố Venezuela sẽ không bao giờ chấp nhận quay trở lại thân phận thuộc địa, dù là dưới hình thức cũ hay mới. “Đất nước này sẽ không là thuộc địa của bất kỳ ai, không phải của những đế chế đã tàn lụi, những đế chế mới nổi hay những đế chế đang suy thoái”, bà nói, đồng thời kêu gọi các quốc gia khác nhìn vào Venezuela như một lời cảnh tỉnh.
Theo bà Rodriguez, việc Mỹ sử dụng sức mạnh quân sự để áp đặt ý chí chính trị có thể trở thành tiền lệ nguy hiểm. “Hôm nay là Venezuela, ngày mai có thể là bất kỳ quốc gia nào khác”, bà cảnh báo, cho rằng hành động này đe dọa trực tiếp đến trật tự quốc tế dựa trên luật pháp.
Delcy Rodriguez giữ chức Phó Tổng thống Venezuela từ năm 2018 và được ông Maduro đánh giá là một trong những cộng sự trung thành nhất, từng được ví như “con hổ” của chính quyền xã hội chủ nghĩa. Trái ngược với lập trường của Caracas, ông Donald Trump trước đó tuyên bố Mỹ sẽ tạm thời nắm quyền kiểm soát Venezuela, khẳng định Washington sẽ “điều hành đất nước cho đến khi quá trình chuyển giao quyền lực an toàn và đúng đắn được thực hiện”.
Việc ông Trump đăng tải hình ảnh ông Maduro bị còng tay, bịt mắt trên tàu chiến USS Iwo Jima càng khiến dư luận quốc tế dậy sóng, đẩy cuộc khủng hoảng Venezuela lên một nấc thang mới đầy bất định.