Vòng quanh thế giới

Phát hiện thiên thạch nặng 423kg, có tuổi đời 4,48 tỷ năm

Hoài Thương

Phát hiện khiến người dân không khỏi xôn xao.

Một thiên thạch nặng tới 423kg rơi xuống thành phố Mậu Danh (Trung Quốc) đang thu hút sự chú ý lớn của giới khoa học sau khi được xác định có tuổi đời khoảng 4,48 tỷ năm. Mẫu vật quý hiếm này được xem như "hóa thạch sống" của Hệ Mặt Trời, mở ra nhiều manh mối quan trọng về giai đoạn hình thành sơ khai của các hành tinh.

Hình ảnh các hạt chondrule trong thiên thạch dưới ánh sáng phân cực chéo. (Ảnh/Xinhua)
Hình ảnh các hạt chondrule trong thiên thạch dưới ánh sáng phân cực chéo. (Ảnh/Xinhua)

Theo thông tin từ Tân Hoa Xã, thiên thạch rơi xuống Maoming vào ngày 28/5/2025 đã được các nhà khoa học xác định là thiên thạch cầu chondrite thông thường loại L6. Mẫu thiên thạch này được phát hiện ở độ sâu khoảng 3 mét dưới lòng đất, với khối lượng tổng 423kg, trong đó mảnh lớn nhất nặng tới 251kg. Sau khi nghiên cứu, nó đã được quốc tế chính thức đặt tên là "Maoming".

Phân loại "L6" cho thấy thiên thạch có hàm lượng sắt thấp (L - Low iron) và đã trải qua quá trình biến chất nhiệt ở mức cao (6), nhưng không bị tác động mạnh bởi va chạm. Điều này giúp nó vẫn giữ được những thông tin quan trọng về quá trình tiến hóa ban đầu của thiên thể mẹ.

Các nhà nghiên cứu đã sử dụng công nghệ đầu dò ion do Trung Quốc phát triển để tiến hành đo tuổi bằng phương pháp đồng vị uranium - chì trên các khoáng vật bên trong thiên thạch. Kết quả cho thấy các tinh thể chlorapatite hình thành cách đây khoảng 4,48 tỷ năm, trùng khớp với giai đoạn các tiểu hành tinh trải qua quá trình nung nóng và làm nguội trong thời kỳ đầu của Hệ Mặt Trời.

Vụ việc quả cầu lửa ở Maoming, Quảng Đông, từng thu hút sự chú ý của công chúng. (Ảnh/Lấy từ báo Southern Metropolis Daily)
Vụ việc quả cầu lửa ở Maoming, Quảng Đông, từng thu hút sự chú ý của công chúng. (Ảnh/Lấy từ báo Southern Metropolis Daily)

Đáng chú ý, thiên thạch Maoming có mức độ phong hóa thấp và không có dấu hiệu bị nung chảy ở nhiệt độ cao, nhờ đó bảo tồn gần như nguyên vẹn thành phần nguyên thủy từ thời kỳ hình thành Hệ Mặt Trời. Chính vì vậy, các nhà khoa học xem đây là "hóa thạch sống", đặc biệt giá trị trong việc nghiên cứu quá trình ngưng tụ của tinh vân và sự tiến hóa của các tiểu hành tinh.

Giới chuyên gia nhận định, những thiên thạch như Maoming đóng vai trò then chốt trong việc giải mã lịch sử hình thành Trái Đất. Trong khi các tiểu hành tinh lưu giữ vật chất nguyên thủy của tinh vân, thì các thiên thể như Mặt Trăng hay Sao Hỏa lại cung cấp dữ liệu đối chiếu về quá trình tiến hóa hành tinh. Sự kết hợp này giúp các nhà khoa học hiểu rõ hơn về nguồn gốc, cấu trúc và những biến đổi môi trường của Trái Đất trong hàng tỷ năm qua.

Phát hiện thiên thạch nặng 423kg, có tuổi đời 4,48 tỷ năm Ảnh 3
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI