Ngày 2/2/2026, cộng đồng mạng Thái Lan xôn xao trước đoạn video được đăng tải trên TikTok bởi tài khoản @nuudee_dee, ghi lại hình ảnh một sinh vật có ngoại hình khác lạ nằm bất động trên đường sau khi bị xe ô tô tông trúng. Theo chia sẻ của chủ nhân video, vụ việc xảy ra hoàn toàn ngoài ý muốn và khiến cô không khỏi bàng hoàng, tiếc nuối. Trong phần chú thích, cô viết: “Đây là loài động vật gì vậy? Thật đáng thương”.
Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi hình dáng hiếm thấy của con vật. Thoạt nhìn, nó giống một con dơi nhưng mang màu cam nổi bật, thân hình nhỏ nhắn, đôi cánh điểm những sọc đen trông như vân hổ. Người đăng tải cho biết ban đầu cô nhầm tưởng đó chỉ là một chiếc lá khô ven đường, cho đến khi tiến lại gần mới nhận ra đây là một cá thể động vật đã chết, nhiều khả năng do va chạm với xe.
Ngay sau khi video lan truyền, phần bình luận trở nên sôi nổi. Nhiều cư dân mạng cho rằng sinh vật xuất hiện trong clip có thể là dơi bướm chuối, một loài dơi quý hiếm, ít khi bắt gặp ngoài tự nhiên và đang đối mặt nguy cơ suy giảm số lượng. Bên cạnh đó, cũng có những ý kiến tò mò về địa điểm xảy ra sự việc, thậm chí hỏi cả biển số xe liên quan, và chủ bài đăng đã trả lời ngắn gọn là “5226”.
Theo các tài liệu khoa học, loài dơi được nhắc đến có tên là dơi lông màu, hay còn gọi là dơi lông xù màu (Kerivoula picta), thuộc họ dơi ăn côn trùng Vespertilionidae. Đây là một trong những loài dơi có ngoại hình độc đáo nhất thế giới. Với trọng lượng chỉ khoảng 10 gram và sải cánh chừng 15 cm, kích thước của chúng tương đương một con bướm lớn. Toàn thân dơi phủ lớp lông cam rực rỡ, tai lớn, trong khi đôi cánh pha trộn giữa sắc nâu đỏ và màu đặc trưng của dơi. Tên gọi “picta” xuất phát từ tiếng Latinh, mang ý nghĩa “được vẽ”, phản ánh vẻ ngoài sặc sỡ hiếm có của loài này. Chúng được ghi nhận lần đầu tiên tại quần đảo Moluccas, Indonesia.
Dơi lông màu phân bố ở nhiều quốc gia châu Á như Ấn Độ, Sri Lanka, Myanmar, miền nam Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Indonesia. Tại Thái Lan, dù xuất hiện trên khắp các vùng, số lượng của chúng được đánh giá là khá hiếm.
Môi trường sống của loài dơi này gắn liền với thiên nhiên rậm rạp. Chúng thường trú ngụ trong các lá chuối non cuộn tròn, lá cây khô, ngọn lau sậy hay thậm chí cả tổ chim dệt treo lơ lửng trên cành. Dơi lông màu sống đơn lẻ hoặc theo cặp, hoạt động kiếm ăn vào lúc chạng vạng, bay thấp dưới tán cây và săn các loài côn trùng nhỏ. Mùa sinh sản thường rơi vào tháng Sáu và đến tháng Tám, người ta có thể bắt gặp dơi mẹ mang theo con non bám sát trên ngực. Đây là loài động vật hoang dã được bảo vệ theo Luật Bảo tồn và Bảo vệ Động vật Hoang dã năm 1992 của Thái Lan.