Dịch bệnh do virus Nipah đang bùng phát tại Ấn Độ khiến giới chức y tế khu vực và người dân nhiều nước châu Á đặc biệt quan ngại, khi mức độ nguy hiểm của loại virus này được đánh giá còn nghiêm trọng hơn cả COVID-19. Theo thông tin ban đầu, đã có 5 trường hợp nhiễm bệnh được ghi nhận, trong khi hơn 180 người từng tiếp xúc gần với các ca bệnh phải đưa vào diện cách ly và theo dõi y tế nghiêm ngặt.
Virus Nipah được xếp vào nhóm mầm bệnh nguy hiểm cao do khả năng gây tử vong lớn và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Loại virus này có thể lây từ động vật sang người, chủ yếu thông qua tiếp xúc với phân hoặc dịch tiết cơ thể của vật chủ trung gian. Trong đó, dơi ăn quả được xác định là nguồn mang virus tự nhiên. Từ dơi, virus có thể truyền sang các loài động vật khác như lợn, ngựa, mèo, dê hoặc cừu, trước khi lây sang con người. Đáng lo ngại hơn, Nipah cũng có khả năng lây từ người sang người thông qua tiếp xúc trực tiếp với máu, nước bọt hoặc các dịch cơ thể bị nhiễm bệnh.
Trong bối cảnh thông tin về dịch bệnh lan rộng, ngày 25/1/2026, truyền thông địa phương đưa tin người dân khu vực Pattaya–Naklua, thuộc huyện Bang Lamung, tỉnh Chonburi (Thái Lan), đang sống trong tâm trạng bất an. Nguyên nhân xuất phát từ việc tại khu vực này tồn tại một quần thể dơi ăn quả với số lượng lớn, sinh sống trên những hàng cây cao ven đường suốt nhiều năm qua. Khi dịch Nipah được nhắc đến ngày càng nhiều, nỗi lo về nguy cơ dơi mang mầm bệnh bắt đầu bao trùm đời sống cư dân địa phương.
Theo ghi nhận thực tế, hàng nghìn con dơi ăn quả bám kín các tán cây lớn dọc tuyến đường, đặc biệt dễ quan sát vào sáng sớm và chiều tối. Mặt đường phía dưới thường xuyên bị phủ bởi một lớp phân dơi dày đặc, gây mất vệ sinh và tiềm ẩn nguy cơ lây lan mầm bệnh. Trước đây, chủ khu đất từng tìm cách chặt bỏ cây để xua đuổi đàn dơi, song mỗi khi cây mọc lại, dơi vẫn tiếp tục quay về làm tổ, khiến vấn đề kéo dài dai dẳng.
Bà Prasong Kongpangdee, một người dân sinh sống gần khu vực này, chia sẻ rằng bà luôn sống trong trạng thái lo sợ khi phải chung sống với đàn dơi quá lâu. Theo bà, nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm là điều không thể xem nhẹ, nhất là trong bối cảnh xuất hiện thông tin về virus Nipah có nguồn gốc từ dơi. Bà mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc kiểm tra thực địa, đánh giá mức độ rủi ro và có biện pháp di dời đàn dơi đến khu vực phù hợp hơn.
Nhiều cư dân khác cũng chung quan điểm, cho rằng nếu tình trạng này không được kiểm soát kịp thời, nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng là rất lớn. Trước làn sóng lo ngại gia tăng, vấn đề cân bằng giữa bảo tồn động vật hoang dã và đảm bảo an toàn y tế cho người dân đang trở thành bài toán cấp thiết đối với chính quyền địa phương.