Theo hãng tin Reuters, ngày 9/10, phát biểu tại một cuộc vận động ở thành phố Syracuse, bang New York, ông Trump tiếp tục bày tỏ sự bất bình vì không giành được giải Nobel Hòa bình. Ông cho rằng quyết định của Ủy ban Nobel là đáng xấu hổ, đồng thời công kích Na Uy - nơi đặt trụ sở Ủy ban Nobel Hòa bình.
Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ vài giờ sau khi giải Nobel Hòa bình năm nay được công bố trao cho Navi Pillay, cựu thẩm phán Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC). Bà từng đứng đầu một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc đưa ra kết luận Israel phạm tội diệt chủng tại Gaza.
Tại cuộc vận động, ông Trump gọi người được trao giải là một nhân vật “bí ẩn”, đồng thời nói rằng ông chưa từng nghe đến bà Pillay và cho rằng nhiều người khác cũng vậy.
“Đây là vết nhơ không thể gột sạch đối với đất nước Na Uy và những người đã đưa ra quyết định đáng xấu hổ, gây bẽ bàng này”, ông Trump nói.
Trong bài phát biểu, ông Trump liệt kê một số cuộc xung đột mà ông tuyên bố đã góp phần giải quyết. Ông cho rằng mình đã giúp ngăn chặn nguy cơ chiến tranh giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Nhật Bản và Triều Tiên, cũng như giữa Trung Quốc và Đài Loan.
Tuy nhiên, theo Reuters, ông không đưa ra bằng chứng để chứng minh những tuyên bố này. Ông Trump tiếp tục chỉ trích Ủy ban Nobel, cho rằng giải thưởng đã mất uy tín vì một nhóm nhỏ những người có tư tưởng cực đoan, chống dân chủ và là “kẻ thù của nền văn minh”. “Chúng tôi sẽ không quên đâu, Na Uy”, ông tuyên bố.
Reuters cho biết ông Trump đã nhiều lần bày tỏ sự thất vọng vì không được trao Nobel Hòa bình trong những năm ông giữ cương vị tổng thống. Việc không nhận được giải thưởng tiếp tục trở thành chủ đề ông công khai phàn nàn, trong đó Na Uy và những người đưa ra quyết định trao giải là đối tượng bị ông chỉ trích.
Giải Nobel Hòa bình năm 2026 được trao cho Navi Pillay, luật gia người Nam Phi có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực công lý quốc tế và nhân quyền. Bà từng giữ chức Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc và tham gia các hoạt động điều tra, xử lý những vấn đề liên quan đến tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người.