Vòng quanh thế giới

Donald Trump lập 'Lực lượng Siêu Tình báo', quyết giữ vị thế dẫn đầu AI của Mỹ

Thanh Phúc

Donald Trump gọi “Siêu Tình báo” là cuộc cách mạng lớn hơn Internet.

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố thành lập một tổ chức đặc biệt mang tên “Lực lượng Siêu Tình báo” (Super Intelligence Force - SIF), với mục tiêu tập hợp các nguồn lực của chính phủ và khu vực tư nhân để bảo đảm Mỹ không đánh mất vị trí dẫn đầu trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI).

Động thái này cho thấy chính quyền Trump đang đặt AI ở vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược công nghệ và lợi ích quốc gia của Mỹ. Đáng chú ý, ông Trump không chỉ xem AI là một lĩnh vực công nghệ mới mà còn gọi “Siêu Tình báo” là một bước tiến có thể tạo ra tác động lớn hơn cả Cách mạng Công nghiệp và sự xuất hiện của Internet.

Trong thông báo, Tổng thống Mỹ cho biết lực lượng mới sẽ có nhiệm vụ điều phối các hoạt động của Chính phủ Liên bang, qua đó giúp nước Mỹ duy trì vị thế tiên phong trong lĩnh vực “Siêu Tình báo”.

Donald Trump đã tuyên bố thành lập một “Lực lượng Tình báo Siêu cấp” (Ảnh: Mark Schiefelbein).
Donald Trump đã tuyên bố thành lập một “Lực lượng Tình báo Siêu cấp” (Ảnh: Mark Schiefelbein).

Theo ông Trump, SIF sẽ không hoạt động độc lập mà trở thành đầu mối kết nối chính phủ với người tiêu dùng, các nhóm lợi ích công cộng, tổ chức tôn giáo, đơn vị vận hành cơ sở hạ tầng quan trọng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực AI.

Đáng chú ý, lực lượng này được đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của ông Trump và Chánh văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles. Bốn quan chức cấp cao được giao vai trò lãnh đạo gồm Giám đốc Tình báo Quốc gia Jay Clayton, Chủ tịch Ủy ban Thương mại Liên bang Andrew Ferguson, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Emil Michael và Giám đốc Văn phòng Quản lý Nhân sự Scott Kupor.

Việc huy động cùng lúc nhiều cơ quan cho thấy Washington muốn tiếp cận AI không chỉ dưới góc độ công nghệ mà còn liên quan đến an ninh quốc gia, kinh tế, quản lý nhà nước và năng lực cạnh tranh của Mỹ.

Trong nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông Trump ngày càng thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với việc phát triển AI. Tại một bài phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York, ông nhấn mạnh Mỹ phải tiếp tục dẫn đầu lĩnh vực này và cho rằng thuật ngữ “Siêu Tình báo” phù hợp hơn để mô tả bước phát triển mới của công nghệ.

Quan điểm của ông Trump cũng nhận được sự đồng tình từ một số nhân vật quyền lực trong ngành công nghệ. Tỷ phú Elon Musk từng sử dụng thuật ngữ “SI” trên nền tảng X, cho rằng cách gọi này phù hợp với xu hướng phát triển của AI.

Tuy nhiên, việc chính quyền Mỹ thúc đẩy AI với tốc độ nhanh cũng kéo theo những tranh luận về kiểm soát và an toàn. Ông Trump từng bác bỏ nhiều cảnh báo về những nguy cơ của AI, trong khi một số lãnh đạo công nghệ hàng đầu lại kêu gọi xây dựng thêm các quy định nhằm kiểm soát quá trình phát triển công nghệ này.

Giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman và CEO Anthropic Dario Amodei nằm trong nhóm những lãnh đạo ngành từng lên tiếng về nhu cầu tăng cường quản lý AI.

Trước đó, ông Trump đã gặp nhiều lãnh đạo công nghệ tại Nhà Trắng, trong đó có Sundar Pichai của Google, Mark Zuckerberg của Meta, Jensen Huang của Nvidia, Greg Brockman của OpenAI, Dario Amodei và Elon Musk. Tại cuộc gặp, các bên thống nhất theo đuổi cơ chế để ngành công nghệ “tự giám sát” quá trình phát triển AI.

Với việc thành lập SIF, chính quyền Trump dường như muốn biến tham vọng dẫn đầu AI thành một chiến lược cấp quốc gia thay vì chỉ là cuộc cạnh tranh giữa các tập đoàn công nghệ.

Jay Clayton, người được giao lãnh đạo tổ chức mới, từng gọi AI là một “yếu tố thay đổi cuộc chơi” trong phiên điều trần xác nhận chức vụ. Theo ông, khi một công nghệ đồng thời mang đến cả cơ hội lẫn mối đe dọa, cách tốt nhất là chủ động nắm bắt thay vì đứng ngoài cuộc.

Sự xuất hiện của “Lực lượng Siêu Tình báo” vì thế có thể được xem là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang coi cuộc đua AI là một vấn đề mang tầm chiến lược, gắn trực tiếp với vị thế của Mỹ trong tương lai.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI