Tổng thống Mỹ Donald Trump mới đây tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đăng tải trên mạng xã hội một video âm nhạc được sản xuất bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) mang tên “Thank You, President Trump” (Cảm ơn, Tổng thống Trump).
Đoạn video có thời lượng khoảng một phút, do Anthony Constantino - ứng cử viên Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa tại bang New York thực hiện. Sản phẩm sử dụng AI để dựng nên hàng loạt hình ảnh giả lập, đưa ông Trump xuất hiện trong những bối cảnh và tình huống phi thực tế trải dài khắp thế giới.
Điểm gây chú ý nhất nằm ở phần ca từ. Xuyên suốt bài hát, tên của ông Trump được lặp lại hàng chục lần cùng thông điệp rằng ông được người dân ở mọi nơi yêu mến. Một câu hát nổi bật trong video có nội dung: “Dù tôi đi đến đâu, mọi người đều yêu mến Trump”. Thông điệp này tiếp tục được nhấn mạnh khi bài hát liệt kê hàng loạt khu vực và quốc gia, từ Mexico, Trung Đông cho đến Trung Quốc, với khẳng định rằng người dân ở những nơi này đều dành thiện cảm cho vị tổng thống Mỹ.
Nhờ công nghệ AI, video tái hiện nhiều hình ảnh mang tính giải trí và cường điệu. Trong đó, ông Trump được mô tả đang bay dù lượn giữa bầu trời, dựa người vào Tháp nghiêng Pisa nổi tiếng của Italy, cưỡi sư tử trên thảo nguyên hay cưỡi lạc đà giữa sa mạc. Không dừng lại ở đó, nhân vật chính còn xuất hiện trên những tuyến phố đông đúc tại Ấn Độ khi điều khiển xe máy, trước khi thực hiện hành trình lên Mặt Trăng để cắm quốc kỳ Mỹ.
Một trong những phân cảnh gây chú ý nhất là khi ông Trump được AI mô phỏng thực hiện kỹ năng “Phân thân chi thuật” nổi tiếng trong bộ truyện tranh và anime Naruto của Nhật Bản. Chi tiết này khiến nhiều người dùng mạng xã hội vừa thích thú vừa bất ngờ bởi sự kết hợp giữa chính trị và văn hóa đại chúng.
Tuy nhiên, bên cạnh lượng lớn lượt xem và chia sẻ, video cũng làm dấy lên không ít tranh cãi. Nhiều ý kiến cho rằng sản phẩm mang tính chất tuyên truyền hình ảnh cá nhân quá mức, đặc biệt khi liên tục nhấn mạnh sự nổi tiếng và sức ảnh hưởng toàn cầu của ông Trump. Một số nhà phê bình nhận định việc lặp đi lặp lại tên vị tổng thống cùng thông điệp “mọi người đều yêu mến Trump” dễ tạo cảm giác phô trương và xa rời thực tế.
Trong bối cảnh AI ngày càng được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực truyền thông và chính trị, đoạn video này tiếp tục trở thành ví dụ mới cho thấy công nghệ có thể được tận dụng để xây dựng hình ảnh cá nhân theo những cách chưa từng có trước đây. Đồng thời, nó cũng làm dấy lên những cuộc tranh luận về ranh giới giữa sáng tạo, giải trí và hoạt động quảng bá chính trị trong thời đại trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ.