Nhà Trắng vừa công bố kết quả khám sức khỏe định kỳ mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump, qua đó làm sáng tỏ một trong những vấn đề từng gây nhiều đồn đoán suốt thời gian qua: những vết bầm tím xuất hiện thường xuyên trên đôi bàn tay của ông.
Theo báo cáo được công bố ngày 29/5, ông Donald Trump (79 tuổi) đã trải qua đợt kiểm tra sức khỏe toàn diện vào ngày 26/5. Cuộc đánh giá do các chuyên gia y tế thực hiện bao gồm xét nghiệm, kiểm tra chẩn đoán hình ảnh và các hạng mục tầm soát sức khỏe dự phòng.
Trước đó, chính ông Trump đã tiết lộ trên mạng xã hội Truth Social rằng cuộc kiểm tra diễn ra "hoàn hảo", đồng thời cho phép công khai kết quả khám sức khỏe tới công chúng.
Trong báo cáo, bác sĩ Sean Barbabella cho biết các vết bầm trên tay của Tổng thống Mỹ phù hợp với tình trạng kích ứng mô mềm nhẹ do bắt tay quá thường xuyên kết hợp với việc sử dụng aspirin để phòng ngừa các bệnh lý tim mạch.
"Bàn tay của ông Trump xuất hiện những vết bầm nhỏ do hoạt động bắt tay liên tục trong bối cảnh sử dụng aspirin. Đây là tác dụng phụ khá phổ biến và lành tính của liệu pháp aspirin", bác sĩ Barbabella nhận định. Báo cáo cũng khẳng định không phát hiện tổn thương đáng ngờ hay dấu hiệu bất thường nào khác trên da.
Thông tin này phần nào chấm dứt những đồn đoán kéo dài suốt hơn một năm qua. Nhiều lần xuất hiện trước công chúng, ông Trump bị phát hiện có những mảng bầm lớn ở mu bàn tay phải, thậm chí đôi lúc còn sử dụng lớp trang điểm hoặc băng dán để che phủ.
Ngay từ tháng 2/2025, Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt từng giải thích rằng những vết bầm xuất hiện vì ông Trump "làm việc liên tục và bắt tay với rất nhiều người mỗi ngày". Tuy nhiên, lời giải thích này khi đó vẫn chưa thể dập tắt hoàn toàn các suy đoán về tình trạng sức khỏe của vị tổng thống.
Một số ý kiến thậm chí cho rằng ông có thể đang phải điều trị bằng phương pháp truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên, các bác sĩ Nhà Trắng sau đó tiếp tục khẳng định nguyên nhân chủ yếu đến từ việc sử dụng aspirin kết hợp với tần suất bắt tay dày đặc.
Hồi tháng 10/2025, ông Trump từng trải qua các cuộc kiểm tra chuyên sâu về tim mạch và vùng bụng tại Trung tâm Quân y Quốc gia Walter Reed. Chia sẻ với báo giới thời điểm đó, ông cho biết khá tiếc nuối vì quyết định thực hiện các xét nghiệm này bởi chúng khiến dư luận có thêm lý do để bàn tán về sức khỏe của ông.
Dù vậy, bác sĩ Barbabella xác nhận các kết quả kiểm tra đều không phát hiện bất thường. Những xét nghiệm này được thực hiện nhằm loại trừ hoàn toàn nguy cơ mắc các bệnh lý tim mạch nghiêm trọng.
Đáng chú ý, trong một cuộc phỏng vấn với Wall Street Journal hồi đầu năm 2026, ông Trump còn tiết lộ bản thân từng sử dụng lượng aspirin nhiều hơn khuyến nghị của bác sĩ vì lý do cá nhân.
"Tôi luôn nghĩ aspirin giúp làm loãng máu. Tôi không muốn máu quá đặc lưu thông qua tim mình. Tôi muốn máu được lưu thông thật tốt", ông Trump chia sẻ.
Vấn đề sức khỏe của ông Trump vẫn là chủ đề nhận được nhiều sự quan tâm kể từ khi ông tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025. Ở tuổi 79, ông trở thành tổng thống lớn tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ khi bắt đầu một nhiệm kỳ mới.
Trong thời gian qua, ông từng được chẩn đoán mắc chứng suy tĩnh mạch mạn tính. Ngoài ra, một số lần xuất hiện trước công chúng, ông cũng bị chú ý vì trông mệt mỏi hoặc buồn ngủ trong các cuộc họp. Tháng 3 vừa qua, ông từng xuất hiện với vùng da cổ bong tróc tại một buổi lễ trao Huân chương Danh dự. Khi đó, bác sĩ cho biết đây chỉ là phản ứng từ một liệu pháp điều trị da mang tính phòng ngừa.
Dù vẫn đối mặt với nhiều đồn đoán về sức khỏe, kết quả kiểm tra mới nhất từ Nhà Trắng cho thấy không có dấu hiệu bất thường nghiêm trọng nào đối với Tổng thống Donald Trump ở thời điểm hiện tại.