Vòng quanh thế giới

Ông Donald Trump nổi giận

Thanh Phúc

Cơn tức giận của ông Donald Trump nhận được sự quan tâm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã công khai chỉ trích một thẩm phán liên bang sau khi kế hoạch đổi tên Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Kennedy thành tên của ông bị chặn lại bởi phán quyết của tòa án.

Trong quyết định được công bố mới đây, Thẩm phán Christopher Cooper khẳng định việc đổi tên Trung tâm Kennedy không thể được thực hiện nếu chưa nhận được sự chấp thuận từ Quốc hội Mỹ. Theo ông, các quy định pháp luật hiện hành đã nêu rõ thẩm quyền này không thuộc về hội đồng quản trị hay chính quyền liên bang.

“Liệu Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật John F. Kennedy có thể được đổi tên mà không cần sự cho phép của Quốc hội hay không? Câu trả lời là không”, thẩm phán Cooper viết trong phán quyết.

Không chỉ bác bỏ việc đổi tên, ông Cooper còn ngăn chính quyền đóng cửa địa điểm này để tiến hành cải tạo theo kế hoạch trước đó.

Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tại Las Vegas, Nevada ngày 18 tháng 6 năm 2016. REUTERS/David Becker/Files.
Donald Trump trong chiến dịch tranh cử tại Las Vegas, Nevada ngày 18 tháng 6 năm 2016. REUTERS/David Becker/Files.

Tranh cãi bắt nguồn từ quyết định hồi tháng 12 năm ngoái, khi hội đồng quản trị mới do ông Trump bổ nhiệm thông qua đề xuất đổi tên công trình thành “Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Tưởng niệm Donald J. Trump và John F. Kennedy”. Trước đó, Tổng thống Mỹ đã sa thải ban lãnh đạo cũ và tự đảm nhận vị trí chủ tịch hội đồng quản trị.

Sau khi tiếp quản quyền điều hành, ông Trump cũng cho đóng cửa trung tâm trong bối cảnh nhiều nghệ sĩ và nhạc công tuyên bố rút lui khỏi các chương trình biểu diễn dự kiến tổ chức tại đây. Theo phán quyết mới nhất, trung tâm có 14 ngày để gỡ bỏ tên của ông Trump khỏi toàn bộ biển hiệu và tài liệu liên quan.

Đáp lại quyết định của tòa án, ông Trump đăng tải một bài viết dài trên mạng xã hội Truth Social, chỉ trích gay gắt thẩm phán Cooper. Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng vị thẩm phán này nên “cảm thấy xấu hổ” về phán quyết của mình.

Ông Trump đồng thời tuyên bố sẽ không tiếp tục tham gia vào các kế hoạch cải tạo trung tâm, dù trước đó từng mô tả công trình đang ở trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

“Tôi không thể tham gia vào một tình huống mà những mối nguy hiểm đối với công chúng bị phớt lờ”, ông Trump viết, đồng thời cho rằng mình không còn hứng thú với việc vực dậy cơ sở này nếu không được toàn quyền thực hiện các kế hoạch cải tổ.

Tổng thống Mỹ cũng cho biết đã chỉ đạo các cộng sự chuyển giao quyền kiểm soát Trung tâm Kennedy trở lại cho Quốc hội.

Trong khi đó, các chính trị gia đảng Dân chủ đồng loạt hoan nghênh phán quyết của tòa án. Nghị sĩ Chellie Pingree cho rằng Trung tâm Kennedy là tài sản văn hóa của toàn thể người dân Mỹ và không nên trở thành công cụ phục vụ hình ảnh cá nhân của bất kỳ chính trị gia nào.

Cuộc tranh luận diễn ra trong bối cảnh chính quyền Trump tiếp tục đối mặt với những chỉ trích liên quan đến các dự án mang tính biểu tượng. Gần đây, truyền thông Mỹ đưa tin chính quyền đã chi hàng triệu đô la để mạ vàng các tượng đài nổi tiếng tại Washington D.C., động thái bị phe đối lập cho là không phù hợp trong bối cảnh nhiều chương trình xã hội còn thiếu kinh phí.

Trung tâm Kennedy được thành lập nhằm tưởng nhớ cố Tổng thống John F. Kennedy sau khi ông bị ám sát vào năm 1963. Trong nhiều thập niên qua, nơi đây được xem là một trong những thiết chế văn hóa và nghệ thuật quan trọng bậc nhất của nước Mỹ, gắn liền với các chương trình biểu diễn danh giá và các hoạt động tôn vinh nghệ thuật quốc gia.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI