Nhà Trắng ngày 7/1 phát đi thông cáo cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh hành pháp quan trọng, theo đó Hoa Kỳ sẽ rút khỏi tổng cộng 66 tổ chức quốc tế, bao gồm 35 tổ chức không trực thuộc Liên Hợp Quốc và 31 cơ quan thuộc hệ thống Liên Hợp Quốc. Quyết định này được đưa ra với lập luận rằng các tổ chức nói trên không còn phù hợp, thậm chí đi ngược lại lợi ích quốc gia của Mỹ.
Theo hãng tin Reuters, Nhà Trắng không công bố danh sách cụ thể các tổ chức bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh này. Tuy nhiên, chính quyền Mỹ nhấn mạnh rằng nhiều tổ chức trong số đó đang thúc đẩy các chính sách bị xem là “cực đoan”, đặc biệt trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản trị toàn cầu và các chương trình mang tính ý thức hệ. Những định hướng này, theo quan điểm của Nhà Trắng, mâu thuẫn với nguyên tắc chủ quyền quốc gia cũng như làm suy yếu sức mạnh và lợi ích kinh tế của Hoa Kỳ.
Trong tuyên bố chính thức, Nhà Trắng khẳng định việc rút khỏi các tổ chức quốc tế sẽ giúp người nộp thuế Mỹ không còn phải chi tiền cho những cơ chế mà Washington cho là ưu tiên chủ nghĩa toàn cầu hơn lợi ích quốc gia. Chính quyền Trump không hài lòng với hiệu quả hoạt động của các tổ chức này, cho rằng nhiều vấn đề quan trọng đã không được giải quyết một cách thỏa đáng, thậm chí là kém hiệu quả trong thời gian dài.
Kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump liên tục theo đuổi đường lối cứng rắn trong chính sách đối ngoại đa phương. Ông nhiều lần nhấn mạnh quan điểm “Nước Mỹ trên hết”, coi việc cắt giảm cam kết tài chính và vai trò của Mỹ tại các tổ chức quốc tế là một phần trong chiến lược tái định hình vị thế toàn cầu của Washington. Trong thời gian qua, Mỹ đã ngừng tham gia Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc, đồng thời tiếp tục đình chỉ tài trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA).
Không chỉ dừng lại ở đó, trong nhiệm kỳ tổng thống trước đây, ông Trump từng gây chú ý khi tuyên bố rút Mỹ khỏi hàng loạt cơ chế và tổ chức quốc tế quan trọng. Các quyết định bao gồm việc rời khỏi Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng như Hiệp định Khí hậu Paris, thỏa thuận toàn cầu mang tính biểu tượng trong nỗ lực chống biến đổi khí hậu.