Cái chết đột ngột của nữ sinh viên 19 tuổi Minmin (tên đã được thay đổi) tại tỉnh Quý Châu đang gây nhiều tranh cãi tại Trung Quốc, khi cơ quan giám định kết luận bệnh viện nơi cô điều trị đã mắc sai sót y khoa có liên quan đến vụ việc.
Theo truyền thông Trung Quốc, Minmin là sinh viên năm nhất đang theo học tại một trường đại học ở thành phố Quý Dương. Rạng sáng 22/1, cô xuất hiện các triệu chứng tiêu chảy, nôn mửa và được gia đình đưa đến Bệnh viện Nhân dân huyện để cấp cứu.
Hồ sơ bệnh án cho thấy Minmin nhập viện lúc 0 giờ 48 phút và được chẩn đoán viêm dạ dày ruột cấp tính kèm đau bụng kinh. Sau khi thăm khám, các bác sĩ chỉ định truyền dịch và điều trị nội khoa.
Mẹ của Minmin, bà Long Phượng Bình, kể lại rằng con gái được truyền tổng cộng ba chai dịch. Trong thời gian điều trị, cô nhiều lần than phiền về cảm giác hồi hộp, buồn nôn và khó chịu trong người. Tuy nhiên, theo lời gia đình, bác sĩ chỉ kê thêm thuốc chống nôn mà không thực hiện kiểm tra chuyên sâu.
Khi tình trạng không cải thiện, Minmin tiếp tục báo với nhân viên y tế rằng cô cảm thấy muốn nôn nhưng không thể nôn ra được. Gia đình cho biết khi họ hỏi về hiệu quả điều trị, bác sĩ trả lời rằng thuốc cần thời gian để phát huy tác dụng.
Khoảng 4 giờ 10 phút sáng, sau khi hoàn tất truyền dịch, Minmin cảm thấy nóng sốt và muốn cởi bớt quần áo. Trong lúc mẹ đang giúp con thay đồ, nữ sinh bất ngờ bất tỉnh và ngã khỏi giường bệnh.
Theo hồ sơ bệnh viện, bệnh nhân đột ngột mất ý thức lúc 4 giờ 24 phút sáng và được chuyển vào phòng cấp cứu chỉ hai phút sau đó. Dù đội ngũ y tế đã tiến hành hồi sức tích cực, Minmin được xác nhận tử vong vào lúc 6 giờ 42 phút sáng cùng ngày, tức chỉ khoảng 6 giờ sau khi nhập viện.
Kết quả giám định pháp y công bố ngày 2/3 xác định nguyên nhân tử vong là viêm cơ tim do virus. Đến ngày 18/5, một tổ chức giám định độc lập do cả gia đình và bệnh viện cùng lựa chọn đã đưa ra kết luận đáng chú ý: Bệnh viện Nhân dân huyện có sai phạm trong quá trình chẩn đoán và điều trị bệnh nhân.
Báo cáo cho rằng tồn tại mối quan hệ nhân quả nhất định giữa sai sót chuyên môn và cái chết của Minmin. Mức độ trách nhiệm được xác định dao động từ 45% đến 55%, với đề xuất tỷ lệ khoảng 50%.
Dù vậy, nhiều tháng sau khi kết quả giám định được công bố, gia đình nạn nhân vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản bồi thường nào. Bà Long cho biết phía bệnh viện từng cam kết sẽ chịu trách nhiệm nếu kết quả xác nhận có sai sót, nhưng sau đó lại bày tỏ không đồng tình với kết luận giám định.
Luật sư đại diện gia đình cho biết bệnh viện ban đầu nói sẽ khiếu nại kết quả đánh giá, sau đó tiếp tục trì hoãn với lý do cần tổ chức họp nội bộ để đưa ra phương án xử lý. Gần đây, đại diện bệnh viện giải thích rằng vụ việc cần có sự tham gia của đơn vị bảo hiểm và một bên thứ ba để tiến hành hòa giải.
Trong khi đó, cơ quan y tế địa phương cho biết họ đã hướng dẫn các bên thực hiện đầy đủ quy trình đánh giá trách nhiệm chuyên môn. Gia đình nạn nhân cũng được thông báo có thể yêu cầu cơ quan chức năng đứng ra hòa giải hoặc khởi kiện để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình.
Đến nay, vụ việc vẫn chưa đi đến hồi kết. Gia đình Minmin tiếp tục mong muốn sớm có câu trả lời cuối cùng cho cái chết của cô gái 19 tuổi và những trách nhiệm liên quan được làm rõ trước pháp luật.