Một nữ diễn viên trẻ vừa khiến dư luận bàng hoàng khi được chẩn đoán mắc ung thư dạ dày thể tế bào nhẫn, loại ung thư được mệnh danh là “vua của ung thư dạ dày”. Câu chuyện của cô trở thành hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống thiếu khoa học, đặc biệt là thói quen ăn uống thất thường và lạm dụng cà phê để chống chọi với áp lực công việc.
Theo truyền thông Trung Quốc, nữ diễn viên 24 tuổi, được gọi với bút danh Tiểu Văn (Xiaowen), từng tốt nghiệp đại học chuyên ngành sân khấu và bước vào con đường nghệ thuật bằng các vai diễn trong phim ngắn và kịch nói. Tuy nhiên, guồng quay khắc nghiệt của ngành giải trí đã nhanh chóng bào mòn sức khỏe của cô.
Để kịp tiến độ sản xuất, đoàn phim thường quay ngoại cảnh vào ban ngày và tiếp tục ghi hình nội cảnh xuyên đêm. Tiểu Văn hầu như không có thời gian nghỉ ngơi hay ăn uống đúng bữa. Cô thường xuyên bỏ bữa và chỉ dựa vào cà phê để giữ tỉnh táo. Chính lối sống bất hợp lý này đã âm thầm khiến dạ dày của cô bị tổn thương nghiêm trọng.
Ban đầu, Tiểu Văn chỉ bị đau bụng âm ỉ, ợ nóng và trào ngược axit. Cô dùng thuốc để kiểm soát tạm thời và bỏ qua cảnh báo của cơ thể. Mãi đến khi tình trạng trở nặng với những cơn nôn ra máu ngay tại phim trường, kèm theo đi ngoài phân đen thường xuyên, đồng nghiệp mới gấp rút đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.
Kết quả nội soi khiến ai nấy không khỏi choáng váng: một vết loét lớn đã chiếm trọn hang vị dạ dày, lớp niêm mạc trở nên cứng và mất đàn hồi, nhìn giống như “miếng da thuộc”. Sinh thiết sau đó xác nhận Tiểu Văn mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn dạ dày, căn bệnh chiếm khoảng 10% tổng số ca ung thư dạ dày và được coi là một trong những thể ác tính nhất.
Các bác sĩ lý giải, dưới kính hiển vi, tế bào ung thư dạng này chứa đầy chất nhầy, nhân bị đẩy ra rìa, tạo hình thù giống chiếc nhẫn, từ đó có tên gọi đặc trưng. Căn bệnh nổi tiếng bởi khả năng phát triển âm thầm, tốc độ tiến triển nhanh và tiên lượng xấu. Một khi được phát hiện, bệnh thường đã ở giai đoạn muộn, gây khó khăn lớn cho quá trình điều trị.
Trường hợp của Tiểu Văn không phải cá biệt. Nhiều người trẻ trong xã hội hiện nay cũng duy trì thói quen sinh hoạt thiếu khoa học tương tự: bỏ bữa, ăn uống vội vàng, lạm dụng chất kích thích và làm việc quá sức. Chính những thói quen ấy đang trở thành nguyên nhân gia tăng các bệnh lý dạ dày, thậm chí dẫn đến ung thư.
Các chuyên gia y tế nhấn mạnh, ung thư dạ dày nói chung và ung thư biểu mô tế bào nhẫn nói riêng chưa xác định được cơ chế gây bệnh cụ thể. Tuy nhiên, lối sống và chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng. Để phòng ngừa, mỗi người cần duy trì thói quen ăn uống điều độ, ăn đủ ba bữa/ngày với khẩu phần hợp lý; hạn chế thực phẩm nhiều dầu mỡ, muối và calo; tăng cường rau xanh, trái cây; tránh hút thuốc và giảm tiêu thụ rượu bia.
Ngoài ra, việc khám sức khỏe định kỳ giúp phát hiện sớm tổn thương tiền ung thư cũng vô cùng cần thiết. Các bác sĩ khuyến nghị nên chú ý đến những dấu hiệu như đau bụng kéo dài, chán ăn, sút cân bất thường, đi ngoài phân đen hoặc nôn ra máu. Đây là những triệu chứng cảnh báo quan trọng không nên bỏ qua.
Câu chuyện của Tiểu Văn là minh chứng rõ ràng cho việc sức khỏe có thể bị đánh đổi bởi cường độ công việc khắc nghiệt và thói quen sinh hoạt sai lầm. Nó cũng đặt ra lời nhắc nhở cho giới trẻ hiện nay: dù bận rộn đến đâu, sức khỏe vẫn phải được đặt lên hàng đầu, bởi một khi mất đi thì ánh hào quang nghề nghiệp cũng trở nên vô nghĩa.