Vòng quanh Thế giới

Nổ nhà máy hóa chất có 2.500 nhân viên

Thiên An
Chia sẻ

Vụ nổ xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của hãng hóa chất Panjin Haoye Chemical ở tỉnh Liêu Ninh. Được biết, Panjin Haoye Chemical có tài sản cố định 10 tỷ tệ (1,96 tỷ USD) và đang sử dụng 2.500 nhân viên.

Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin vào khoảng 13h30' ngày 15/1 (giờ địa phương) một vụ nổ xảy ra tại nhà máy hóa chất với số lượng 2.500 nhân viên. 

Theo bản tin, vụ nổ xảy ra tại nhà máy thuộc sở hữu của hãng hóa chất Panjin Haoye Chemical ở tỉnh Liêu Ninh. Chính quyền địa phương đã triển khai công tác cứu hộ, tuy nhiên chưa thông báo thiệu hại về kinh tế và thương vong về người.  

Nguyên nhân vụ nổ cũng đang trong quá trình điều tra.  

Được biết, Panjin Haoye Chemical có tài sản cố định 10 tỷ tệ (1,96 tỷ USD) và đang sử dụng 2.500 nhân viên. Vụ tại nạn nghiêm trong gây lo ngại về an toàn sản xuất, sau hàng loạt vụ tai nạn công nghiệp khác từng xảy ra ở nước này trước đó.  

Nổ nhà máy hóa chất có 2.500 nhân viên Ảnh 1

Chẳng hạn như hồi tháng 3/1019, vụ nổ nhà máy hóa chất Chenjiagang Tianjiayi ở tỉnh Giang Tô - Trung Quốc khiến ít nhất 47 người thiệt mạng và hơn 600 người bị thương. Cơ quan Quản lý động đất Trung Quốc nói rằng nhà máy bị ngọn lửa thiêu rụi trong một vụ nổ lớn đến mức gây ra một trận động đất mạnh 2,2 độ Richter. Những công nhân làm việc tại nhà máy, cách hiện trường 3 km, phàn nàn rằng vụ nổ khiến mái và cửa nhà họ bị sập, dẫn đến việc nhiều người bị thương trong lúc chạy ra ngoài.

Xem thêm: Không có người sống sót trong vụ rơi máy bay ở Nepal

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất