Vòng quanh Thế giới

Không có người sống sót trong vụ rơi máy bay ở Nepal

Thiên An
Chia sẻ

Toàn bộ 72 người trong vụ rơi máy bay ở Nepal đều đã thiệt mạng.

Ngày 16/1, hãng tin TASS dẫn lời ông Pemba Sherpa, người phát ngôn của hãng hàng không Yeti Airlines của Nepal xác nhận rằng toàn bộ 72 người trên chiếc máy bay của hãng bị rơi ngày 15/1 đã thiệt mạng.  

“Tất cả đã thiệt mạng, bao gồm 68 hành khách và 4 thành viên phi hành đoàn”, hãng tin TASS dẫn lời ông Sherpa thông tin.

10h32' ngày 15/1 (giờ địa phương) máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines  khởi hành từ thủ đô Kathmandu (Nepal) Pokhara bất ngờ bị rơi trong khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara.  

Không có người sống sót trong vụ rơi máy bay ở Nepal Ảnh 1

Trên máy bay có 72 người, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn và 68 hành khách. Trong số đó có 53 người Nepal, 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Argentina, 1 người Úc, 1 người Ireland và 1 người Pháp.  

Sau khi tin tức về vụ tai nạn được đưa ra, thủ tướng Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp nội các khẩn cấp.

Theo quan chức Nepal đây là vụ tai nạn hàng không tồi tệ nhất của quốc gia nhỏ bé thuộc dãy Himalaya này trong gần 5 năm.

Xem thêm: Nhân chứng kể lại khoảnh khắc máy bay Nepal rơi cùng tiếng va chạm lớn như bom phát nổ

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất