Sáng 3/3/2026, một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng đã xảy ra tại một trại ấp trứng gà quy mô lớn nằm trên đường Mittraphap, Km 9, phường Tân Điêu, huyện Kaeng Khoi, tỉnh Saraburi (Thái Lan), gây thiệt hại ước tính lên tới hàng chục triệu baht.
Theo thông tin ban đầu, Trung tá cảnh sát Phatthaphol Pinthong, điều tra viên thuộc Đồn cảnh sát Kaeng Khoi, đã tiếp nhận tin báo về vụ cháy và nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phối hợp xử lý. Lực lượng cứu hỏa từ thành phố Kaeng Khoi cùng các khu vực lân cận đã được huy động khẩn cấp, với hơn 10 xe chữa cháy tham gia dập lửa. Ngoài ra, các tình nguyện viên thuộc Quỹ Ruam Katanyu, chi nhánh Kaeng Khoi, cũng có mặt hỗ trợ công tác cứu hộ và đảm bảo an toàn khu vực.
Hiện trường là một nhà máy có diện tích lớn, nơi cột khói đen bốc cao hàng chục mét, bao trùm cả khu vực lân cận. Do đặc thù sản xuất, bên trong nhà xưởng chứa số lượng lớn khay đựng trứng bằng giấy và hộp nhựa, những vật liệu dễ bắt lửa khiến đám cháy lan nhanh chỉ trong thời gian ngắn. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ khu vực văn phòng, nơi đồng thời được sử dụng làm kho lưu trữ hàng trăm nghìn quả trứng gà phục vụ thị trường nội địa.
Thời điểm xảy ra sự cố, hơn 30 công nhân đang làm việc, đóng gói trứng để chuẩn bị phân phối. Khi phát hiện cháy, các nhân viên rơi vào trạng thái hoảng loạn, vội vàng tháo chạy khỏi khu vực nguy hiểm, đồng thời cố gắng di chuyển một phần hàng hóa ra bên ngoài nhằm hạn chế thiệt hại. Lực lượng cứu hỏa ngay sau đó triển khai phun nước dập lửa từ nhiều hướng. Sau khoảng 30 phút nỗ lực liên tục, đám cháy cơ bản được khống chế, ngăn không cho lan sang các khu vực lân cận.
Trao đổi với cơ quan chức năng, ông Pairoj Kasikijnamchai, chủ trang trại, cho biết nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ là do sự cố chập điện. Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, một máy biến áp trong khu vực gặp trục trặc, dẫn đến tình trạng mất điện và dao động điện áp. Trong điều kiện thời tiết nóng ẩm, nguy cơ phát sinh tia lửa điện tăng cao, có thể đã khiến đám cháy bùng phát tại kho chứa trứng.
Ngoài ra, khói đen kèm mùi khó chịu lan rộng được cho là bắt nguồn từ lượng clo và giấm dùng để khử trùng trong quá trình sản xuất, cùng với các thùng dầu lớn đặt bên trong kho. Những yếu tố này không chỉ làm gia tăng mức độ nguy hiểm mà còn gây lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường xung quanh.
Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân chính xác và thống kê thiệt hại cụ thể.