Vòng quanh thế giới

Người phụ nữ mắc 'bệnh lạ' sau khi làm móng, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Hoài Thương

Người phụ nữ vô cùng sửng sốt sau khi làm móng.

Tại thành phố Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc), một người phụ nữ họ Ngô gần đây phải điều trị y tế sau khi phát hiện các nốt mụn nhỏ, trong suốt mọc quanh kẽ móng tay. Bác sĩ chẩn đoán cô đã nhiễm virus HPV (human papillomavirus - virus gây u nhú ở người), nguyên nhân được cho là bắt nguồn từ dụng cụ làm móng không được khử trùng đúng cách tại tiệm mà cô thường lui tới.

Người phụ nữ mắc 'bệnh lạ' sau khi làm móng, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân Ảnh 1

Theo Peninsula City Daily, bác sĩ điều trị cho biết trong quá trình làm móng, đặc biệt khi cắt da chết, mài móng hoặc tỉa biểu bì, lớp da bảo vệ tự nhiên quanh móng (gọi là cuticle) dễ bị tổn thương. Những vết trầy xước siêu nhỏ này trở thành "cửa ngõ" để virus xâm nhập nếu dụng cụ chứa mầm bệnh.

Các loại HPV týp 1, 2 và 4, tuy thuộc nhóm nguy cơ thấp vẫn có thể gây mụn cóc quanh móng, với hình dạng trong suốt hoặc giống hoa súp lơ. Điều đáng lo ngại là nhiều khách hàng khác tại cùng tiệm cũng gặp tình trạng tương tự, nghi ngờ do việc dụng cụ bị dùng chung mà không được khử trùng kỹ.

Người phụ nữ mắc 'bệnh lạ' sau khi làm móng, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân Ảnh 2
Người phụ nữ mắc 'bệnh lạ' sau khi làm móng, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân Ảnh 3

Sau nhiều lần làm móng, cô Ngô nhận thấy tay mình xuất hiện các nốt nhỏ bất thường. Kết quả xét nghiệm xác định là nhiễm HPV vùng móng, buộc cô phải điều trị bằng liệu pháp đông lạnh bằng nitơ lỏng - một quá trình có thể kéo dài vài tháng và gây đau rát. Một số bệnh nhân khác được ghi nhận còn bị tách lớp móng, móng vàng, giòn hoặc biến dạng, làm ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt hàng ngày.

Theo chuyên gia da liễu, HPV không bị tiêu diệt hoàn toàn bằng cồn - phương pháp khử trùng phổ biến tại nhiều tiệm làm móng. Virus chỉ bị diệt khi tiếp xúc với nhiệt độ cao hoặc dung dịch khử trùng chuyên dụng. Tuy nhiên, trong thực tế, nhiều tiệm tái sử dụng các dụng cụ như dũa móng, kềm cắt da chết, thậm chí dùng chung giữa tay và chân, khiến nguy cơ lây nhiễm chéo tăng mạnh.

Người phụ nữ mắc 'bệnh lạ' sau khi làm móng, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân Ảnh 4

Bên cạnh HPV, việc khử trùng không đúng cách còn tạo điều kiện cho vi khuẩn và nấm phát triển. Các loại vi khuẩn như Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) có thể gây móng vàng, dày hoặc rỗng ruột, trong khi hóa chất độc hại từ sơn gel kém chất lượng có thể ăn mòn bề mặt móng, làm móng yếu và dễ gãy.

Mặc dù chưa có bằng chứng lâm sàng rõ ràng cho thấy tia UV từ đèn làm móng gây ung thư da, các bác sĩ vẫn cảnh báo rằng việc tiếp xúc kéo dài có thể đẩy nhanh quá trình lão hóa da tay. Do đó, thời gian chiếu tia trong mỗi lần làm móng không nên vượt quá 10 phút.

Các chuyên gia khuyến nghị, khi thấy móng tay xuất hiện mụn nhỏ, đau rát, đổi màu hoặc trở nên giòn yếu, người dân nên ngừng ngay việc làm móng và đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Đồng thời, nên lựa chọn tiệm làm móng có quy trình vệ sinh rõ ràng, sử dụng dụng cụ riêng hoặc dùng một lần, nhằm đảm bảo an toàn cho sức khỏe, bởi làm đẹp không nên đánh đổi bằng rủi ro nhiễm bệnh.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI