Một trường hợp mang thai ngoài tử cung cực kỳ hiếm gặp tại Trung Quốc đại lục đang khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng. Điều đáng nói là khi đi siêu âm thai sớm, các bác sĩ hoàn toàn không tìm thấy phôi thai trong tử cung của người phụ nữ. Chỉ đến khi tiến hành hàng loạt kiểm tra chuyên sâu, sự thật nguy hiểm mới dần được hé lộ.
Theo truyền thông Trung Quốc, người phụ nữ họ Vương sau khi phát hiện mang thai đã đến bệnh viện để kiểm tra ở giai đoạn đầu thai kỳ. Tuy nhiên, kết quả siêu âm khiến các bác sĩ bất ngờ khi không phát hiện phôi thai trong tử cung, thậm chí cũng không tìm thấy dấu hiệu thai ngoài tử cung thông thường ở vòi trứng.
Trước tình huống bất thường này, bệnh viện tiếp tục chỉ định chụp CT và MRI để kiểm tra kỹ hơn. Kết quả sau đó khiến cả ê-kíp y tế phải cảnh giác cao độ: phôi thai thực chất đã bám cạnh động mạch chủ bụng, gần khu vực thận - một vị trí cực kỳ nguy hiểm và hiếm gặp trong y khoa.
Bác sĩ Gao Yutao, Giám đốc Khoa Phụ sản tại Bệnh viện Nhân dân số 3 Thâm Quyến, cho biết thai kỳ bình thường sẽ làm tổ trong buồng tử cung. Thế nhưng ở trường hợp của cô Vương, phôi thai lại xuất hiện trong khoang sau phúc mạc, sát động mạch chủ bụng.
Theo bác sĩ, trước đây bệnh nhân từng phẫu thuật cắt bỏ một bên vòi trứng. Sau ca mổ có thể đã xuất hiện khuyết điểm ở phúc mạc, tạo điều kiện để trứng đã thụ tinh di chuyển vào khoang sau phúc mạc và làm tổ ở vị trí bất thường.
Các chuyên gia cho biết hơn 90% trường hợp mang thai ngoài tử cung xảy ra tại vòi trứng. Một số ít khác xuất hiện ở buồng trứng hoặc cổ tử cung. Tuy nhiên, thai ngoài tử cung nằm trong khoang sau phúc mạc vốn đã cực kỳ hiếm, còn trường hợp bám sát động mạch chủ bụng như cô Vương lại càng hiếm hơn nữa.
Điều khiến các bác sĩ lo ngại nhất là động mạch chủ bụng là mạch máu lớn nhất cơ thể, có áp lực và lưu lượng máu cực cao. Việc phôi thai bám tại đây được ví như "quả bom hẹn giờ". Nếu khối thai vỡ, bệnh nhân có thể mất hàng nghìn ml máu chỉ trong vài phút, nguy cơ tử vong rất cao.
Do vị trí thai quá nguy hiểm, đội ngũ y tế đánh giá việc phẫu thuật tiềm ẩn rủi ro lớn. Sau khi thảo luận kỹ với bệnh nhân, các bác sĩ quyết định lựa chọn phương pháp điều trị bảo tồn thay vì can thiệp trực tiếp.
Cụ thể, bệnh nhân được sử dụng thuốc nhằm ức chế hoạt động của tế bào nuôi dưỡng phôi thai, đồng thời theo dõi sát chỉ số hormone HCG. Theo thời gian, mô thai hoại tử sẽ được cơ thể hấp thụ dần.
Thông qua trường hợp này, các bác sĩ cũng đưa ra lời cảnh báo dành cho phụ nữ trong giai đoạn đầu thai kỳ. Nhiều người cho rằng việc siêu âm ở tuần thứ 6 hoặc 7 là không cần thiết, nhưng trên thực tế đây là mốc quan trọng để xác định vị trí thai, kịp thời phát hiện nguy cơ thai ngoài tử cung.
Bác sĩ nhấn mạnh rằng nếu xuất hiện những dấu hiệu như đau bụng bất thường, ra máu hoặc cơ thể khó chịu trong thời gian mang thai sớm, người bệnh tuyệt đối không nên chủ quan hay nhầm lẫn với triệu chứng đau bụng kinh thông thường. Việc chậm trễ thăm khám có thể dẫn đến xuất huyết nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.