Ngày 23/2/2026, Phòng Điều tra Công an tỉnh Suphan Buri đã đưa nghi phạm Montien (42 tuổi), biệt danh “Moo”, đến hiện trường để dựng lại vụ án mạng gây rúng động dư luận địa phương. Nạn nhân được xác định là ông Nirut (41 tuổi), còn gọi là “Pui”, cư dân cùng tỉnh. Thi thể nạn nhân trước đó được phát hiện dưới một ao nước cạnh ruộng lúa tại Moo 1, phường Don Chedi (Thái Lan).
Theo hồ sơ điều tra ban đầu, vụ việc được khởi nguồn từ tin báo mất tích vào lúc 18h50 ngày 15/2 gửi tới Đồn cảnh sát Don Chedi. Gia đình cho biết ông Nirut rời nhà từ khoảng 23h ngày 13/2 cùng chiếc xe máy Honda màu đen và sau đó hoàn toàn mất liên lạc. Nhiều cuộc gọi không có hồi âm khiến người thân lo ngại có điều bất thường.
Bước ngoặt của vụ án xảy ra vào sáng 21/2, khi lực lượng tuần tra tại phường Rai Rot, huyện Don Chedi nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một chiếc xe máy bị bỏ lại trong một giếng ở thôn số 8. Chiếc xe vẫn còn cắm chìa khóa trong ổ, làm dấy lên nghi vấn đây có thể là phương tiện của người mất tích. Qua xác minh, cơ quan chức năng xác nhận chiếc xe trùng khớp với mô tả mà gia đình ông Nirut cung cấp trước đó.
Ngay sau đó, Trung tá Prayuth Choomuang, Trưởng phòng Điều tra Công an tỉnh Suphan Buri, cùng Trung úy Chanathip Kluengkarn và các điều tra viên phối hợp với Đồn cảnh sát Don Chedi và Phòng Điều tra số 2, Công an tỉnh vùng 7, khẩn trương triển khai truy xét. Từ các chứng cứ thu thập tại hiện trường và lời khai nhân chứng, lực lượng chức năng nhanh chóng khoanh vùng nghi phạm.
Rạng sáng 22/2, vào khoảng 1h, người thân của Montien đã chủ động liên hệ với cơ quan điều tra để sắp xếp việc đầu thú. Tại cơ quan công an, nghi phạm thừa nhận đã sát hại ông Nirut vào đêm 13/2.
Theo lời khai ban đầu, Montien cho rằng mình nghe thấy tiếng pháo nổ lớn và tiếng động lạ gần nhà. Cầm theo một khẩu súng săn tự chế, ông ta ra ngoài quan sát. Khi nhìn thấy ông Nirut cầm dao, giữa hai bên xảy ra cãi vã. Trong lúc xô xát, Montien đã nổ súng, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.
Nghi phạm khai thêm rằng giữa hai người vốn tồn tại mâu thuẫn kéo dài. Ông Nirut thường xuyên đốt pháo gây tiếng ồn lớn gần khu vực nhà Montien, chỉ cách khoảng 30 mét, dẫn đến nhiều lần tranh cãi, thậm chí ẩu đả. Sau khi gây án, Montien đặt thi thể nạn nhân cùng chiếc xe máy lên xe bán tải cá nhân, phủ bằng một tấm nệm cũ để tránh bị phát hiện.
Để phi tang, nghi phạm khai đã ném chiếc xe máy xuống ao làng, còn thi thể bị vứt xuống ao cạnh ruộng lúa trước khi quay về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Hành vi được cho là nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng và kéo dài thời gian che giấu tội ác.
Hiện Montien bị khởi tố với cáo buộc “giết người có chủ ý và che giấu, di chuyển, tiêu hủy thi thể nhằm che đậy nguyên nhân cái chết”. Nghi phạm đang bị tạm giữ tại Đồn cảnh sát Don Chedi để phục vụ công tác điều tra, hoàn tất hồ sơ chuyển cơ quan tố tụng theo quy định pháp luật Thái Lan.
Vụ án tiếp tục được mở rộng làm rõ các tình tiết liên quan, trong đó có yếu tố mâu thuẫn dân sự kéo dài giữa hai bên, cũng như tính chất, mức độ hành vi sử dụng vũ khí tự chế gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.