Một vụ việc liên quan đến trẻ nhỏ xảy ra tại Quý Dương (tỉnh Quý Châu, Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận sau khi đoạn video từ camera an ninh ghi lại toàn bộ diễn biến được lan truyền trên mạng xã hội.
Theo thông tin từ truyền thông địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 27/7. Khi đó, con gái khoảng một tuổi rưỡi của chị Lý đang ngủ say trên ghế sofa bên trong cửa hàng của gia đình. Trong lúc không có người lớn ở cạnh, một bé trai khoảng 3 tuổi từ cửa hàng bên cạnh đã tự ý đi sang.
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy cậu bé nhiều lần lấy chăn trùm kín đầu bé gái. Đáng chú ý, hành động này được lặp đi lặp lại tới 9 lần. Dù bé gái nhiều lần vùng vẫy, cố gắng dùng tay đẩy chiếc chăn ra khỏi mặt nhưng vẫn tiếp tục bị trùm trở lại. Chỉ đến khi bé bật khóc lớn vì khó chịu, cậu bé mới hoảng hốt bỏ chạy khỏi hiện trường.
Chị Lý cho biết thời điểm xảy ra sự việc, chị chỉ nghe thấy tiếng con khóc nên vội vàng chạy xuống kiểm tra. Ban đầu, người mẹ không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chỉ sau khi xem lại camera an ninh, chị mới bàng hoàng phát hiện toàn bộ diễn biến.
"Tôi thực sự rất sợ sau khi xem đoạn ghi hình. May mắn là con tôi đã biết vùng vẫy và tự đẩy chiếc chăn ra, nếu không hậu quả có thể khó lường", người mẹ chia sẻ.
Sau vụ việc, chị Lý đã chủ động liên hệ với cha mẹ của bé trai để thông báo sự việc. Phía gia đình cậu bé cho biết họ đã xem lại hình ảnh, nhận thức được mức độ nghiêm trọng của hành động này và gửi lời xin lỗi. Đồng thời, họ khẳng định sẽ nghiêm túc giáo dục con, đồng thời hẹn gặp trực tiếp gia đình bé gái để trao đổi và giải quyết vụ việc.
Đoạn video sau khi được chia sẻ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự lo lắng trước tình huống nguy hiểm mà bé gái gặp phải, cho rằng chỉ một chiếc chăn phủ kín mặt trong thời gian ngắn cũng có thể gây ngạt thở đối với trẻ nhỏ.
Bên cạnh đó, không ít người cũng cho rằng dù cậu bé mới 3 tuổi và có thể chưa nhận thức được hậu quả của hành động mình làm, đây vẫn là lời nhắc nhở đối với các bậc phụ huynh về việc cần tăng cường giám sát, đồng thời hướng dẫn trẻ từ sớm về những hành vi có thể gây nguy hiểm cho người khác, đặc biệt là với trẻ nhỏ hơn mình.