Một vụ việc liên quan đến thiếu niên xăm mình đang thu hút sự quan tâm tại Trung Quốc khi một bé trai 14 tuổi lén đi xăm kín hai chân trong thời gian nghỉ hè. Gia đình sau đó yêu cầu tiệm xăm bồi thường 200.000 nhân dân tệ (khoảng 730 triệu đồng) vì cho rằng cơ sở này không kiểm tra độ tuổi của khách hàng trước khi thực hiện dịch vụ.
Theo truyền thông Trung Quốc, bà Cao (quê Giang Tây) hiện làm việc tại Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trong dịp nghỉ hè, bà đón cậu con trai 14 tuổi lên Hàng Châu chơi. Tuy nhiên, khi phát hiện con đã xăm kín cả hai chân, người mẹ không khỏi bàng hoàng.
Bà Cao cho biết điều khiến bà lo lắng nhất không chỉ là ngoại hình của con mà còn là những ảnh hưởng lâu dài đến tương lai. Con trai bà là học sinh có năng khiếu thể thao và đã trúng tuyển vào một trường trung học phổ thông tại quê nhà theo diện thể thao.
Sau khi trao đổi với nhà trường, bà được thông báo rằng học sinh cần xóa hình xăm trong vòng ba năm tới. Theo bà, nếu sau này con tiếp tục thi vào các trường đại học chuyên ngành thể thao thì việc để lộ hai chân phủ kín hình xăm sẽ gây nhiều bất lợi.
Người mẹ cũng cho biết đã đưa con đến bệnh viện hạng ba để tư vấn việc xóa xăm. Theo thông tin bà được cung cấp, quá trình điều trị có thể kéo dài từ 10 đến 14 lần, với chi phí khoảng 10.000 nhân dân tệ mỗi lần. Tổng số tiền để xóa toàn bộ hình xăm ước tính dao động từ 100.000 đến 120.000 nhân dân tệ.
Không chỉ gánh nặng tài chính, bà Cao cho rằng sự việc còn gây tổn thương về mặt tinh thần cho con trai và gia đình. Vì vậy, bà yêu cầu tiệm xăm bồi thường 200.000 nhân dân tệ.
Về phía cơ sở xăm, chủ tiệm họ Ngô thừa nhận nhân viên đã không kiểm tra kỹ độ tuổi của khách hàng. Ông cho biết cậu bé có vóc dáng cao lớn nên thợ xăm đã "sơ suất", không nhận ra đây là người chưa thành niên. Tuy nhiên, trước khi thực hiện dịch vụ, tiệm vẫn yêu cầu khách ký vào một bản cam kết.
Dù vậy, chủ tiệm cho rằng mức bồi thường 200.000 nhân dân tệ mà gia đình đưa ra là không hợp lý và đề nghị hai bên giải quyết thông qua con đường pháp lý nếu không thể đạt được thỏa thuận.
Sau khi tiếp nhận phản ánh, phóng viên đã chuyển vụ việc đến cơ quan quản lý thị trường địa phương. Theo bà Cao, cơ quan chức năng đã liên hệ với gia đình và cho biết sẽ tiến hành điều tra, xác minh. Tùy theo kết quả, các đơn vị liên quan sẽ xem xét xử phạt nếu phát hiện vi phạm, đồng thời tổ chức hòa giải giữa hai bên nếu cần thiết.
Vụ việc hiện vẫn đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.