Vòng quanh thế giới

Na Uy chuẩn bị lễ an táng Vua Harald V, hàng trăm nghìn người dự kiến đổ về Oslo

Hoài Thương

Sau 13 ngày quốc tang, Na Uy sẽ tổ chức lễ an táng Vua Harald V vào ngày 9/9.

Sau 13 ngày quốc tang, Na Uy sẽ tổ chức lễ an táng Vua Harald V vào ngày 9/9, khép lại hành trình hơn ba thập kỷ trị vì của vị quân vương được đông đảo người dân yêu mến. Sự kiện dự kiến thu hút hàng chục nghìn người tập trung tại trung tâm Oslo, trong khi nhiều thành viên hoàng gia châu Âu và các nguyên thủ quốc gia cũng sẽ có mặt.

Cờ Na Uy được treo rủ tại cổng Karl Johans sau khi Quốc vương Harald qua đời, khi thành phố chuẩn bị cho tang lễ hoàng gia, ở Oslo, Na Uy (Ảnh: REUTERS) 
Cờ Na Uy được treo rủ tại cổng Karl Johans sau khi Quốc vương Harald qua đời, khi thành phố chuẩn bị cho tang lễ hoàng gia, ở Oslo, Na Uy (Ảnh: REUTERS) 

Theo kế hoạch, đoàn rước sẽ khởi hành từ Cung điện Hoàng gia ở Oslo vào 12h trưa theo giờ địa phương, tương đương 10h GMT, và di chuyển bằng đường bộ tới Nhà thờ Oslo. Trước khi nghi lễ tại nhà thờ bắt đầu vào khoảng 13h, Na Uy sẽ dành một phút mặc niệm trên toàn quốc để tưởng nhớ vị vua vừa qua đời ở tuổi 89.

Tang lễ được xem là một trong những sự kiện hoàng gia lớn nhất tại Na Uy trong nhiều năm qua. Cảnh sát nước này cho biết công tác bảo đảm an ninh cho lễ tang là chiến dịch quy mô lớn nhất từng được lên kế hoạch trong lịch sử lực lượng. Chính quyền Oslo dự kiến sẽ phải đối mặt với lượng người tập trung rất đông tại khu vực trung tâm thành phố.

Nhiều học sinh tại Na Uy cũng được phép nghỉ học để có thể tham dự hoặc theo dõi lễ tang. Trong những ngày qua, hàng trăm nghìn người đã đến Cung điện Hoàng gia đặt hoa, thắp nến, treo cờ và xếp hàng vào nhà nguyện hoàng gia để tiễn biệt Vua Harald.

Na Uy chuẩn bị lễ an táng Vua Harald V, hàng trăm nghìn người dự kiến đổ về Oslo Ảnh 2

Lễ an táng Vua Harald V dự kiến quy tụ nhiều thành viên hoàng gia từ khắp nơi trên thế giới. Đại diện Hoàng gia Anh có Hoàng tử William và Công chúa Anne. Nhật Bản cử Thái tử Akishino cùng Thái tử phi Kiko tham dự.

Từ Tây Ban Nha, Quốc vương Felipe, Hoàng hậu Letizia và Hoàng hậu Sofia dự kiến có mặt. Các thành viên hoàng gia Thụy Điển cũng sẽ tham dự, cùng Quốc vương Frederik và Hoàng hậu Mary của Đan Mạch.

Bên cạnh các thành viên hoàng tộc, nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới cũng được mời tới Oslo, cho thấy tầm quan trọng của sự kiện đối với Na Uy cũng như các nền quân chủ châu Âu.

Một trong những nhân vật được quan tâm đặc biệt là Nữ hoàng Mette-Marit, vợ của tân vương Haakon VIII. Bà dự kiến vẫn tham dự tang lễ nhưng sẽ di chuyển bằng ô tô cùng Thái hậu Sonja, góa phụ của Vua Harald, thay vì đi bộ trong đoàn rước.

Mette-Marit hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục sau ca ghép phổi hồi tháng 6. Tuần trước, bà đã phải hủy kế hoạch tham dự lễ tuyên thệ nhậm chức của chồng tại quốc hội do gặp biến chứng sau phẫu thuật. Con trai bà, Marius Borg Høiby, cũng được cho là sẽ xuất hiện tại tang lễ. Høiby là con trai của Mette-Marit từ mối quan hệ trước khi bà kết hôn với Haakon. Hiện anh đang bị quản thúc tại gia và phải đeo thiết bị giám sát điện tử ở mắt cá chân sau khi bị kết tội hiếp dâm và bạo lực gia đình. Høiby đã kháng cáo bản án.

Việc Høiby tham gia khiêng quan tài của Vua Harald trong lễ chuyển quan tài tới nhà nguyện hoàng gia trước đó đã gây tranh cãi tại Na Uy và một số nơi ở nước ngoài.

Sau nghi lễ tại Nhà thờ Oslo, một đoàn rước nhỏ hơn sẽ đưa linh cữu Vua Harald tới hầm mộ hoàng gia nằm trong pháo đài Akershus, nơi có tầm nhìn hướng ra cảng Oslo. Tại đây, quan tài của nhà vua sẽ được đặt trong một quan tài đá, bên cạnh nơi an nghỉ của cha mẹ ông.

Khi Vua Haakon VIII rời khỏi khu vực hầm mộ, thời kỳ quốc tang chính thức kết thúc. Những lá cờ Na Uy được treo rủ kể từ khi Vua Harald qua đời cũng sẽ được kéo lên, đánh dấu sự chuyển giao sang một chương mới của hoàng gia Na Uy.

Cái chết của Vua Harald diễn ra trong bối cảnh Hoàng gia Na Uy phải đối mặt với không ít thách thức và tranh luận. Tuy nhiên, những ngày quốc tang vừa qua cũng cho thấy mức độ gắn bó của một bộ phận lớn người dân với vị quân vương đã dành hơn 30 năm phục vụ đất nước.

Vua Harald V của Na Uy, tại văn phòng của ông ở Oslo, ngày 11 tháng 10 năm 2011. Ông qua đời tại Oslo vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2016, ở tuổi 89. (Ảnh: Casper Hedberg/The New York Times)
Vua Harald V của Na Uy, tại văn phòng của ông ở Oslo, ngày 11 tháng 10 năm 2011. Ông qua đời tại Oslo vào thứ Sáu, ngày 28 tháng 8 năm 2016, ở tuổi 89. (Ảnh: Casper Hedberg/The New York Times)

Trong những ngày qua, hình ảnh người dân Oslo xếp hàng trước Cung điện Hoàng gia để đặt hoa, thắp nến và tưởng niệm Vua Harald xuất hiện dày đặc. Nhiều người dành những lời ca ngợi cho sự gần gũi, ấm áp và tinh thần cởi mở của ông.

Trong bài phát biểu đầu tiên trước quốc dân với tư cách người đứng đầu đất nước, Vua Haakon VIII cũng nhắc đến cha mình như một người cha tuyệt vời.

Sự tiếc thương dành cho Harald phần nào phản ánh vị thế đặc biệt của ông trong lòng người dân Na Uy. Theo cuộc thăm dò do Norstat thực hiện cho đài NRK và công bố ngày 1/9, 72% người được hỏi vẫn ủng hộ chế độ quân chủ, trong khi 20% muốn Na Uy chuyển sang chế độ cộng hòa hoặc một hình thức chính phủ khác. Đây là cuộc khảo sát đầu tiên được thực hiện kể từ khi Vua Harald qua đời.

Với nhiều người Na Uy, lễ an táng ngày 9/9 không chỉ là nghi thức tiễn đưa một vị vua. Đây còn là thời khắc khép lại một triều đại kéo dài hơn ba thập kỷ và mở ra giai đoạn mới dưới sự trị vì của Vua Haakon VIII.

Trong không khí trang nghiêm tại Oslo, sự hiện diện của hàng nghìn người dân cùng các thành viên hoàng gia và lãnh đạo quốc tế sẽ tạo nên một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của Hoàng gia Na Uy trong năm 2026.

Cờ treo được treo dọc theo đường dẫn đến Cung điện Hoàng gia. Ảnh: AFP
Cờ treo được treo dọc theo đường dẫn đến Cung điện Hoàng gia. Ảnh: AFP
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI