Chương trình thị thực “Thẻ Vàng Trump”, sáng kiến nhập cư gây chú ý của chính quyền Donald Trump đang cho thấy tiến độ triển khai chậm hơn kỳ vọng, khi đến nay mới chỉ có một trường hợp được phê duyệt, theo Reuters.
Thông tin trên được Howard Lutnick, Bộ trưởng Thương mại Mỹ, công bố trong phiên điều trần trước một tiểu ban thuộc Ủy ban Phân bổ Ngân sách Hạ viện ngày 23/4. Theo ông Lutnick, dù chương trình đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ giới đầu tư quốc tế, số lượng hồ sơ được thông qua vẫn крайне hạn chế, với chỉ một cá nhân duy nhất nhận được thị thực tính đến thời điểm hiện tại.
Dù không tiết lộ danh tính người được cấp visa đầu tiên, ông Lutnick cho biết vẫn còn “hàng trăm hồ sơ khác” đang trong quá trình xem xét. Ông nhấn mạnh rằng quy trình xét duyệt đối với chương trình này được thiết kế đặc biệt nghiêm ngặt nhằm đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh và tài chính. Ngoài khoản đầu tư tối thiểu 1 triệu USD, mỗi ứng viên còn phải đóng phí đăng ký 15.000 USD và trải qua nhiều vòng kiểm tra kỹ lưỡng.
“Thẻ Vàng Trump” là sáng kiến mới do Bộ An ninh Nội địa Mỹ triển khai, hướng đến việc thu hút nguồn vốn từ các cá nhân giàu có trên toàn cầu, đổi lại quyền cư trú vĩnh viễn tại Mỹ. Theo ông Lutnick, vì đây là một chương trình mới nên các cơ quan chức năng đang thận trọng trong từng bước triển khai, với mục tiêu đảm bảo hệ thống vận hành “hoàn hảo” ngay từ giai đoạn đầu.
Khi được các nghị sĩ chất vấn về cách sử dụng nguồn thu dự kiến lên đến hàng tỷ USD từ chương trình, Bộ trưởng Thương mại chỉ đưa ra câu trả lời chung rằng số tiền này sẽ được dùng để “cải thiện nước Mỹ”, song không cung cấp thêm chi tiết cụ thể về kế hoạch phân bổ.
Trước đó, vào ngày 10/12/2025, Tổng thống Donald Trump chính thức công bố chương trình “Thẻ Vàng Trump”, cho phép những cá nhân có tiềm lực tài chính mạnh nhanh chóng tiếp cận quyền cư trú lâu dài tại Mỹ thông qua đầu tư. Với mức đầu tư yêu cầu lên tới 1 triệu USD, sáng kiến này được kỳ vọng sẽ trở thành một kênh thu hút dòng vốn lớn vào nền kinh tế Mỹ.
Tuy nhiên, thực tế triển khai ban đầu cho thấy chương trình vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm thận trọng, với tốc độ phê duyệt chậm và quy trình kiểm soát chặt chẽ. Điều này phần nào phản ánh nỗ lực của chính quyền Mỹ trong việc cân bằng giữa mục tiêu thu hút đầu tư và đảm bảo an ninh quốc gia.