Phát biểu trong bối cảnh tranh chấp thuế quan tiếp tục gây nhiều tranh cãi tại Mỹ, Donald Trump cho biết ông sẽ “ghi nhớ” những doanh nghiệp không yêu cầu hoàn lại các khoản thuế bị xem là bất hợp pháp theo phán quyết của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Tuy nhiên, ông không làm rõ các công ty này sẽ nhận được lợi ích cụ thể nào nếu từ bỏ quyền hoàn thuế.
Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với kênh CNBC ngày 21/4, ông Trump nhận định: “Nếu họ không yêu cầu hoàn tiền, đó là điều rất khôn ngoan”. Ông cũng bày tỏ sự hài lòng khi biết qua truyền thông rằng nhiều tập đoàn lớn như Apple hay Amazon chưa nộp đơn xin hoàn thuế.
Động thái này diễn ra sau khi Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ chính thức tiếp nhận hồ sơ hoàn thuế điện tử từ các nhà nhập khẩu kể từ ngày 20/4. Ông Trump nhấn mạnh: “Nếu họ không yêu cầu hoàn tiền, tôi sẽ nhớ đến họ vì tôi đang nỗ lực hết mình để làm cho đất nước này hùng mạnh”.
Tranh chấp xoay quanh gói thuế quan trị giá khoảng 166 tỷ USD mà chính quyền Trump từng áp đặt lên hàng hóa nhập khẩu, dựa trên Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Đây là một phần trong chính sách thuế “có đi có lại” được triển khai từ tháng 4 năm ngoái nhằm vào nhiều đối tác thương mại.
Tuy nhiên, vào tháng 2 năm nay, Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã phán quyết rằng IEEPA không trao quyền cho tổng thống áp đặt thuế quan trên diện rộng, qua đó kết luận ông Trump đã vượt quá thẩm quyền và hành động trái hiến pháp.
Dù từng xem việc nộp thuế nhập khẩu là hành động mang tính “yêu nước”, ông Trump trong cuộc phỏng vấn mới đây lại có phát ngôn gây chú ý khi ám chỉ các doanh nghiệp yêu cầu hoàn thuế là “kẻ thù”. Ông nói: “Trong nhiều trường hợp, tiền đã rơi vào tay kẻ thù… Những người này căm ghét nước Mỹ, vậy mà chúng ta lại viết séc trả họ hàng tỷ USD”.
Dù không nêu đích danh doanh nghiệp hay quốc gia cụ thể, phát biểu này được cho là nhắm đến các công ty đã khởi kiện chính phủ để đòi lại tiền thuế. Trong số đó có Costco, FedEx và Mondelez.
Ở chiều ngược lại, các “ông lớn” bán lẻ như Walmart và Target, cùng Apple và Amazon, vẫn chưa thực hiện động thái xin hoàn thuế, dù họ có thể nộp hồ sơ thông qua hệ thống CAPE của CBP.
Một số chuyên gia nhận định, nhiều doanh nghiệp có thể đang giữ thái độ thận trọng nhằm tránh gây căng thẳng với ông Trump. Trong khi đó, Apple từng tiết lộ thuế quan đã khiến chi phí của hãng tăng thêm khoảng 3,3 tỷ USD trong năm qua, cho thấy tác động không nhỏ của chính sách này lên hoạt động kinh doanh.
Trước đó, ông Trump cũng từng gây sức ép lên Walmart khi yêu cầu tập đoàn này “tự gánh thuế” thay vì tăng giá bán. Đồng thời, kế hoạch của Amazon về việc áp dụng phụ phí thuế quan cho một số dịch vụ cũng từng bị chính quyền chỉ trích là “mang động cơ chính trị”.
Những diễn biến mới nhất cho thấy căng thẳng giữa chính sách thuế quan và cộng đồng doanh nghiệp Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, đặc biệt khi các phán quyết pháp lý tiếp tục đặt ra thách thức đối với các quyết định hành pháp trước đây.