Đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 10 đã gây ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, khiến nhiều địa phương rơi vào tình trạng khẩn cấp. Tính đến trưa 7/7, thiên tai đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng, 8 người mất tích và hàng chục nghìn người phải sơ tán để đảm bảo an toàn.
Sáng 7/7, chính quyền thành phố Nam Ninh đã tổ chức cuộc họp báo thứ hai về công tác phòng chống lũ lụt và cứu hộ cứu nạn, cập nhật tình hình tại hai địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là thành phố Hoành Châu và huyện Tân Dương.
Theo số liệu được công bố, tính đến 11 giờ cùng ngày, Hoành Châu ghi nhận 4 trường hợp tử vong và 8 người vẫn đang mất tích. Tổng cộng khoảng 84.700 người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong số 54.468 người thuộc diện phải sơ tán, đã có 53.808 người được đưa đến nơi an toàn. Khoảng 660 người còn lại đang tiếp tục được lực lượng chức năng tổ chức di dời và dự kiến hoàn tất trong ngày.
Trong khi đó, tại huyện Tân Dương, hơn 8.600 người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ. Toàn bộ 8.150 người thuộc diện sơ tán đã được đưa đến nơi an toàn.
Một trong những điểm nóng của đợt thiên tai lần này là hồ chứa Liulan, nơi xảy ra sự cố nghiêm trọng khiến nước lũ tràn xuống các khu dân cư phía hạ lưu. Theo lực lượng cứu hộ, phần thân đập bị hư hại với chiều dài lên tới hàng chục mét và xuất hiện hai vị trí vỡ. Các chuyên gia kỹ thuật đã nhanh chóng có mặt để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và đưa ra phương án xử lý.
Tại làng Liulan, nước lũ đã bắt đầu rút nhưng để lại khung cảnh tan hoang. Đường giao thông phủ kín bùn đất, đá, dây điện cùng nhiều mảnh vỡ. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng nặng, phương tiện không thể lưu thông. Không ít người dân vẫn ở lại địa phương để chờ được tiếp tế lương thực và nhu yếu phẩm.
Sau quá trình tiếp cận hiện trường, các phóng viên ghi nhận hệ thống tường chắn nước quanh hồ chứa đã bị dòng lũ cuốn trôi hoàn toàn. Nhiều máy móc hạng nặng cũng đã được điều động tới khu vực thôn Đông Vu, sẵn sàng triển khai công tác khắc phục ngay sau khi hoàn tất việc khảo sát hiện trạng hồ chứa.
Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Trung tâm Thủy văn Quảng Tây đã nâng cảnh báo lũ lên cấp đỏ từ 7 giờ sáng 7/7.
Cơ quan này cảnh báo các khu vực dọc sông tại Nam Ninh, Quý Cảng, Ngô Châu, Khâm Châu, Bắc Hải, Phòng Thành Cảng, Ngọc Lâm và Quế Lâm cần tăng cường phòng chống thiên tai, đồng thời chủ động sơ tán người dân khỏi các vùng nguy hiểm.
Đến sáng 7/7, vẫn còn 55 con sông với 70 trạm quan trắc ghi nhận mực nước vượt ngưỡng cảnh báo từ 0,01 đến 7,46 mét.
Trong 24 giờ tới, nhiều tuyến sông lớn như Uất Giang, Kiềm Giang, Tầm Giang, Tây Giang và Phòng Thành Hà được dự báo tiếp tục xuất hiện lũ lớn. Một số đoạn sông có thể vượt mức báo động từ 5 đến hơn 6 mét, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt diện rộng và sạt lở đất.
Trước áp lực cứu hộ ngày càng lớn, trưa 7/7, Ban Chỉ huy Phòng chống lũ lụt và hạn hán Khu tự trị Quảng Tây đã phát đi thông báo khẩn, kêu gọi các đội cứu hộ tình nguyện có xuồng cao su, xuồng máy và các phương tiện chuyên dụng tham gia hỗ trợ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng nhấn mạnh các lực lượng xã hội cần đăng ký và được sự chấp thuận trước khi tới hiện trường nhằm bảo đảm công tác cứu hộ được triển khai đồng bộ, an toàn và hiệu quả.
Các chuyên gia thủy văn khuyến cáo người dân tại Quảng Tây và các khu vực lân cận cần thường xuyên theo dõi thông tin dự báo thời tiết, cảnh báo mưa lũ cũng như hướng dẫn của chính quyền địa phương.
Trong thời gian mưa lớn, người dân nên hạn chế ra ngoài nếu không thật sự cần thiết, tránh đi qua các khu vực ngập sâu, hầm chui, cầu tràn, vùng núi và khe suối có nguy cơ xảy ra lũ quét hoặc sạt lở đất.
Đối với người điều khiển phương tiện, các chuyên gia khuyến cáo tuyệt đối không cố lái xe qua các đoạn đường ngập nước, chủ động lựa chọn lộ trình thay thế để đảm bảo an toàn cho bản thân và những người xung quanh.
Hiện lực lượng cứu hộ vẫn đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích, đồng thời tiếp tục gia cố các công trình thủy lợi và hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất bởi đợt mưa lũ lịch sử này.