Ngày 11/6, theo AFP, bà Bang Chun-ja, 78 tuổi, sống một mình tại thành phố Chuncheon, xem chú búp bê AI mang tên Hyodol như một thành viên trong gia đình. Mỗi sáng, Hyodol nhắc bà thức dậy, ăn uống đúng giờ, uống thuốc và tập thể dục. Khi cảm nhận chủ nhân buồn bã, búp bê còn có thể hát hoặc trò chuyện để động viên tinh thần.
"Tôi nói chuyện với nó mỗi ngày. Có lúc tôi cảm thấy nó giống như một người bạn thực sự", bà Bang chia sẻ.
Bà cho biết cuộc sống từng trở nên rất khó khăn sau một ca phẫu thuật lưng. Những ngày chỉ quanh quẩn một mình trong nhà khiến bà rơi vào trạng thái cô đơn và chán nản. Sự xuất hiện của Hyodol đã giúp bà tìm lại niềm vui trong sinh hoạt thường ngày.
Không chỉ riêng bà Bang, hàng nghìn người cao tuổi tại Hàn Quốc đang được tiếp cận các thiết bị tương tự thông qua các chương trình hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Theo The Japan Times, Hàn Quốc hiện là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Tỷ lệ người sống một mình ngày càng tăng khiến tình trạng cô lập xã hội trở thành vấn đề đáng lo ngại.
Để ứng phó, nhiều địa phương đã phân phát búp bê AI cho người cao tuổi và bệnh nhân mắc chứng sa sút trí tuệ. Các thiết bị này được lập trình để trò chuyện, nhắc lịch sinh hoạt, đồng thời theo dõi các hoạt động hằng ngày của người sử dụng.
Một số phiên bản còn được trang bị cảm biến, có khả năng phát hiện dấu hiệu bất thường. Nếu người dùng không hoạt động trong thời gian dài hoặc xuất hiện nguy cơ về sức khỏe, hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến người thân hoặc đơn vị chăm sóc.
Các chuyên gia đánh giá công nghệ không thể thay thế hoàn toàn sự quan tâm từ gia đình và cộng đồng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thiếu nhân lực chăm sóc người già, những "người bạn AI" như Hyodol đang góp phần giúp nhiều người cao tuổi cảm thấy được quan tâm và bớt cô đơn hơn.
Dù vậy, một số ý kiến cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ phụ thuộc quá mức vào công nghệ cũng như các vấn đề liên quan đến quyền riêng tư khi những thiết bị này liên tục thu thập dữ liệu sinh hoạt của người dùng.