Lạm phát của Colombia tăng tốc trong tháng 4, tiếp tục rời xa mục tiêu của ngân hàng trung ương và làm gia tăng khả năng cơ quan này có thể phải nối lại việc tăng lãi suất sau quyết định tạm dừng bất ngờ vào cuối tháng trước.
Lạm phát thường niên trong tháng tăng lên 5,68%, mức cao nhất kể từ năm 2024, cơ quan thống kê cho biết hôm thứ Sáu, nhỉnh hơn dự báo trung vị 5,64% của các nhà phân tích được Bloomberg khảo sát. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,78% so với tháng trước.
Lạm phát cơ bản, không bao gồm giá thực phẩm biến động mạnh, tăng lên 5,44% từ mức 5,39% của tháng trước.
Ngân hàng trung ương đặt mục tiêu lạm phát ở mức 3%, cộng hoặc trừ 1 điểm phần trăm.
Ngày 30/4, ngân hàng trung ương của quốc gia Nam Mỹ này đã giữ nguyên lãi suất chuẩn ở mức 11,25%, khiến các nhà phân tích và giao dịch bất ngờ vì trước đó họ dự đoán sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống sắp mãn nhiệm Gustavo Petro gia tăng sức ép yêu cầu hạ chi phí vay mượn. Phần lớn thành viên ủy ban chính sách tiền tệ đã phản đối đề xuất của ông, trong khi nhà lãnh đạo cánh tả cáo buộc họ làm suy yếu nền kinh tế trước cuộc bầu cử tổng thống diễn ra cuối tháng này.
Biên bản cuộc họp tháng 4 cho thấy hội đồng gồm bảy thành viên đã nhất trí giữ nguyên lãi suất, một phần nhằm tránh bất kỳ nhận thức nào về sự can thiệp chính trị. Quyết định này cũng được đưa ra khi Bộ trưởng Tài chính Germán Ávila, một thành viên có quyền biểu quyết trong hội đồng, đe dọa tẩy chay cuộc họp, điều có thể khiến không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào.
Đồng thời, kỳ vọng lạm phát đang gia tăng sau khi chính phủ tăng mức lương tối thiểu kỷ lục 23%, củng cố thêm lo ngại về đà tăng giá. Dự báo mới nhất của đội ngũ chuyên gia ngân hàng trung ương cho thấy lạm phát sẽ kết thúc năm ở mức 6,4% trước khi giảm xuống 3,7% vào năm 2027.
Dù quyết định về lãi suất được đưa ra đồng thuận, những bất đồng trong hội đồng vẫn tồn tại. Bốn thành viên cảnh báo rằng việc giữ nguyên lãi suất hiện nay có thể buộc các nhà hoạch định chính sách phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn, trong bối cảnh lạm phát và kỳ vọng lạm phát gần đây gia tăng.
Colombia sẽ tổ chức bầu cử tổng thống vào ngày 31/5, với các cuộc thăm dò cho thấy Thượng nghị sĩ cánh tả Iván Cepeda, đồng minh thân cận của ông Petro, đang dẫn trước các ứng viên cánh hữu Abelardo de la Espriella và Paloma Valencia trong vòng một. Một cuộc bầu cử vòng hai sẽ diễn ra ba tuần sau đó nếu không ứng viên nào giành được hơn 50% số phiếu.