Vòng quanh Thế giới

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc máy bay Nepal rơi cùng tiếng va chạm lớn như bom phát nổ

Thiên An
Chia sẻ

Tính đến thời điểm hiện tại, 69 người được xác nhận là đã thiệt mạng trong vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất Nepal trong suốt 3 thập kỷ qua.

10h32' ngày 15/1 (giờ địa phương) máy bay ATR-72 của hãng hàng không Yeti Airlines  khởi hành từ thủ đô Kathmandu (Nepal) Pokhara bất ngờ bị rơi trong khi chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara.  

Trên máy bay có 72 người, trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn và 68 hành khách. Trong số đó có 53 người Nepal, 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Argentina, 1 người Úc, 1 người Ireland và 1 người Pháp.  

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc máy bay Nepal rơi cùng tiếng va chạm lớn như bom phát nổ Ảnh 1

Mới đây, nhân chứng đã kể về thời điểm sự cố diễn ra. Anh Arun Tamu, nhân chứng sống gần nơi xảy ra tai nạn cho biết: "Tôi đang đi bộ thì nghe thấy một tiếng nổ lớn giống như một quả bom phát nổ". Được biết, dân làng sống gần hiện trường khu vực máy bay rơi đã chạy đến xem và cố gắng giải cứu các nạn nhân.  

Tuy nhiên, sau khi máy bay rơi, lửa đã bùng lên dữ dội khiến cứu hộ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hiện trường và giải cứu nạn nhân.  

"Chúng tôi cũng đã đưa được 10-12 người ra ngoài, hai người trong số họ dường như bị khó thở", Tamu nói. "Thật khó để đến vị trí máy bay rơi. Chúng tôi không thể nhảy vào ngọn lửa, chưa kể nguy cơ bị nước cuốn do máy bay rơi cạnh sông Seti. Cây cối mọc um tùm nên chúng tôi cũng sợ rơi xuống hẻm núi khi cứu người".

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc máy bay Nepal rơi cùng tiếng va chạm lớn như bom phát nổ Ảnh 2

Gaurav Gurung, một nhân chứng sống gần nơi xảy ra sự việc kể rằng khi đang đứng trên sân thượng nhà mình, anh nhìn thấy chiếc máy bay xoay tròn dữ dội trên không trung, sau đó nghiêng sang bên trái 90 độ, rồi đâm vào hẻm núi.  

Trong đoạn clip được người dân ghi lại cũng cho thấy chiếc ATR-72 đang bay ở độ cao thấp thì đột ngột nghiêng 90 độ về bên trái. Máy bay sau đó mất khỏi khung hình nhưng video vẫn ghi lại tiếng động cơ máy bay rít lên cùng tiếng va chạm lớn. Dường như đó là thời điểm phi cơ đâm vào hẻm núi.  

Theo số liệu mới nhất của Yeti Airlines, tính đến thời điểm hiện tại, số người chết trong vụ tai nạn máy bay ở Nepal đã tăng lên 69 người. Đây được xem là vụ tai nạn hàng không thảm khốc nhất Nepal trong suốt 3 thập kỷ qua.

Thủ tướng Nepal Pushpa Kamal Dahal đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp sau khi một chiếc máy bay của hãng hàng không Yeti Airlines chở 72 người trong đó có 4 thành viên phi hành đoàn bị rơi khi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Pokhara. Bên cạnh đó, Thủ tưởng gửi lời chia buồn sâu sắc đến những nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn. "Sự việc thật bi thảm. Toàn bộ lực lượng của quân đội, cảnh sát Nepal đã được triển khai", ông nói.

Xem thêm: Vụ rơi máy bay ở Nepal: Ít nhất 42 thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát, chưa phát hiện người sống sót

Chia sẻ

Bài viết

Thiên An

Tin liên quan

Loading...Loading...Loading...
Tin mới nhất