Theo tờ Sanook, một bé gái 8 tuổi sống tại thành phố Đài Nam ban đầu chỉ có những biểu hiện tưởng chừng “cảm cúm thông thường”: sốt nhẹ, ho, buồn nôn và tiêu chảy. Gia đình cho rằng con bị cảm dạ dày, nên không đưa đi khám kịp thời. Chỉ đến khi bé than mệt, khó thở và đau vai dữ dội sau khi hạ sốt, người thân mới vội đưa đến Bệnh viện Đại học Thành Đô.
Tại đây, bác sĩ Shen Jingfen – Trưởng khoa bệnh truyền nhiễm nhi – chẩn đoán bé bị viêm phổi nặng, kèm theo biến chứng khí phế thũng nghiêm trọng. Bệnh nhân được dẫn lưu khí màng phổi khẩn cấp. Tuy nhiên, chỉ 12 tiếng sau, tình trạng trở nặng: bé gái rơi vào suy hô hấp, sốc nhiễm độc và suy thận cấp.
Xét nghiệm cho thấy cô bé nhiễm vi khuẩn Streptococcus nhóm A thể xâm lấn – được mệnh danh là “vi khuẩn ăn thịt người”. Loại vi khuẩn này có thể khiến bệnh diễn tiến cực kỳ nhanh và nguy hiểm, dẫn đến hoại tử chi, suy đa cơ quan, và nếu không cấp cứu kịp thời, có thể tử vong.
Bé xuất hiện các vết bầm tím lớn bất thường ở tay chân – dấu hiệu điển hình của tình trạng nhiễm độc máu do độc tố ngoại sinh (exotoxin) do vi khuẩn tiết ra. May mắn thay, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa – từ hồi sức nhi, truyền nhiễm, thận nhi, phẫu thuật lồng ngực đến phục hồi chức năng và tâm lý trẻ em – bệnh nhân được cứu sống sau 6 tuần điều trị tại phòng hồi sức tích cực.
Sau khi xuất viện, bé gái không gặp biến chứng lâu dài nào, song trường hợp của em đã trở thành hồi chuông cảnh báo cho hàng ngàn bậc phụ huynh về việc không được chủ quan với các triệu chứng “cảm cúm thông thường”.
Bác sĩ Shen cho biết: “Các dấu hiệu ban đầu của vi khuẩn nhóm A thường là sốt, viêm họng, phát ban nhẹ. Nhưng khi độc tố lan rộng, bệnh nhân có thể sốc nặng, da tím tái, khó thở và hôn mê. Nếu không can thiệp sớm, tỉ lệ tử vong có thể vượt 50%.”