Hơn 140 hành khách và thủy thủ đoàn mắc kẹt trên tàu du lịch MV Hondius sau vụ bùng phát virus hantavirus dự kiến sẽ được phép rời tàu trong vài giờ tới, sau nhiều ngày lênh đênh ngoài khơi quần đảo Canary của Tây Ban Nha.
Theo kế hoạch được giới chức y tế Tây Ban Nha công bố, con tàu sẽ không cập cảng trực tiếp mà neo đậu ngoài khơi Tenerife. Hành khách sẽ được chuyển vào bờ bằng các thuyền nhỏ trong điều kiện kiểm soát y tế nghiêm ngặt nhằm ngăn nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng.
Bộ trưởng Y tế Tây Ban Nha Monica Garcia cho biết toàn bộ quá trình sơ tán sẽ diễn ra với “mức độ an toàn tối đa”. Những người được phép rời tàu phải trải qua kiểm tra triệu chứng trước khi lên bờ và chỉ được di chuyển khi đã có chuyến bay hồi hương chờ sẵn tại Tenerife.
Một trong những quy định gây chú ý là hành khách gần như không được mang theo hành lý. Họ chỉ được phép cầm theo túi nhỏ chứa giấy tờ tùy thân, điện thoại, bộ sạc cùng các vật dụng thiết yếu. Trong khi đó, một số thành viên thủy thủ đoàn vẫn phải ở lại tàu cùng thi thể của một hành khách đã tử vong trước đó. Sau khi hoàn tất sơ tán, tàu sẽ tiếp tục hành trình đến Hà Lan để khử trùng toàn bộ.
Giới chức y tế quốc tế liên tục trấn an dư luận trước làn sóng lo ngại về nguy cơ bùng phát dịch mới. Tổng Giám đốc World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh tình hình hiện tại “không phải một đại dịch COVID-19 khác”.
Trong thông điệp gửi người dân Tenerife, ông Tedros thừa nhận những ký ức đau thương của đại dịch năm 2020 khiến cộng đồng lo lắng khi nghe tin một con tàu có dịch bệnh tiến vào bờ biển. Tuy nhiên, ông khẳng định nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng từ hantavirus hiện vẫn ở mức thấp và chưa có dấu hiệu bùng phát diện rộng.
Theo Maria Van Kerkhove, các chuyến bay sơ tán hành khách dự kiến hoàn tất trong ngày Chủ nhật và thứ Hai.
Dù vậy, kế hoạch tiếp nhận tàu vẫn vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cư dân địa phương tại quần đảo Canary. Một số người bày tỏ sự bất an, cho rằng khu vực chưa có đủ biện pháp đảm bảo an toàn sinh học sau những gì thế giới từng trải qua trong đại dịch COVID-19.
Tổng thống quần đảo Canary Fernando Clavijo cũng cảnh báo chiến dịch sơ tán có thể bị trì hoãn do một số chuyến bay hồi hương chưa đến đúng kế hoạch. Ông cho biết chính quyền địa phương đang đánh giá kỹ các rủi ro y tế trước khi cho phép toàn bộ hoạt động diễn ra.
Trong khi đó, nhiều hành khách trên tàu, đặc biệt là du khách Tây Ban Nha, lo ngại họ có thể trở thành đối tượng bị kỳ thị sau sự cố dịch bệnh lần này.
Vụ việc trên tàu MV Hondius đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận quốc tế, không chỉ bởi nguy cơ liên quan đến hantavirus mà còn vì nó gợi lại ký ức về những cuộc khủng hoảng y tế toàn cầu từng khiến thế giới chao đảo trong những năm gần đây.