Theo trang tin Mothership của Singapore, người đàn ông tên Aung Zaw Moe, 51 tuổi, quốc tịch Myanmar, đã bị kết tội liên quan đến việc làm giả giấy chứng nhận ly hôn và sử dụng giấy tờ này để nộp hồ sơ xin thường trú tại Singapore.
Người đàn ông phải đối mặt với 4 cáo buộc, gồm khai báo gian dối, làm giả giấy tờ và các vi phạm theo Luật Phụ nữ và Hiến chương Hôn nhân cùng Luật Nhập cư của Singapore. Ngày 15/9/2026, Aung nhận tội đối với 2 cáo buộc; 2 cáo buộc còn lại được tòa xem xét khi quyết định hình phạt.
Bỏ bê vợ con, ngoại tình với người phụ nữ cùng quê
Theo hồ sơ điều tra, Aung kết hôn với một phụ nữ Myanmar hiện 44 tuổi vào năm 2005. Hai người có một con trai vào năm 2008.
Năm 2011, Aung sang Singapore làm việc. Trong thời gian này, anh vẫn liên lạc với vợ qua Facebook và gửi tiền về trang trải sinh hoạt cho gia đình.
Tuy nhiên, vào tháng 3/2015, Aung gặp một phụ nữ Myanmar khác tại Singapore và bắt đầu quan hệ ngoài hôn nhân với người này. Người phụ nữ biết Aung đã có vợ và chưa ly hôn nhưng vẫn chấp nhận mối quan hệ.
Đến năm 2019, Aung ngừng chu cấp sinh hoạt phí cho vợ con, đồng thời không còn liên lạc với vợ.
Trước tháng 2/2023, người vợ phát hiện chồng ngoại tình và công khai sự việc trên Facebook. Aung sau đó đề nghị ly hôn nhưng bị vợ từ chối.
Làm giả giấy ly hôn để cưới nhân tình
Vì muốn kết hôn với người phụ nữ đã qua lại tại Singapore, Aung nhờ một người bạn ở Myanmar làm giả giấy chứng nhận ly hôn. Tài liệu này ghi sai sự thật rằng ông đã ly hôn vào ngày 5/7/2011.
Ngày 31/3/2023, Aung sử dụng giấy chứng nhận giả để nộp hồ sơ xin thường trú tại Singapore.
Đến ngày 7/10/2025, người phụ nữ đang có quan hệ với Aung đi khám sức khỏe tại Bangkok, Thái Lan, và phát hiện mình mang thai 30 tuần.
Tin rằng Aung đã ly hôn và đang độc thân, người phụ nữ đồng ý kết hôn với ông. Aung đã sử dụng giấy chứng nhận ly hôn giả để khiến nhân tình tin rằng ông đủ điều kiện bước vào cuộc hôn nhân mới.
Ngày 23/10/2025, Aung tiếp tục nộp giấy tờ giả cho Cơ quan Đăng ký kết hôn Singapore.
Một tuần sau, ngày 30/10/2025, hai người làm thủ tục đăng ký kết hôn tại một căn hộ ở khu Kim Keat. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này bị xác định không có giá trị pháp lý vì Aung vẫn đang có vợ hợp pháp và chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.
Cũng trong ngày hôm đó, người vợ phát hiện chồng có hành vi kết hôn khi chưa chấm dứt cuộc hôn nhân trước. Bà liên hệ với cha của người phụ nữ kia để thông báo rằng mình và Aung chưa ly hôn.
Sau khi biết sự thật từ cha, người phụ nữ đối chất với Aung. Người đàn ông thừa nhận giấy chứng nhận ly hôn là giả.
Hai người phụ nữ cùng xuất hiện tại tòa
Tại phiên điều trần về hình phạt, cả người vợ hợp pháp của Aung và người phụ nữ mà ông định kết hôn đều có mặt tại tòa.
Thông tin được công bố cho biết người phụ nữ kia đã sinh con trai của Aung vào ngày 27/11/2025.
Công tố viên đề nghị mức án từ 4 đến 5 tháng tù đối với Aung, trong khi luật sư bào chữa đề nghị mức án 3 tháng tù.
Phía bào chữa cho rằng mối quan hệ giữa Aung và người vợ đã trở nên xa cách sau thời gian dài sống riêng vì ông sang Singapore làm việc.
Tuy nhiên, thẩm phán nhấn mạnh tình trạng hôn nhân rạn nứt không thể biện minh cho hành vi làm giả giấy tờ và những vi phạm của bị cáo.
Một tình tiết đáng chú ý xảy ra khi luật sư bào chữa gọi người phụ nữ mà Aung muốn cưới là “vợ” của ông, đồng thời cho biết cô đã tha thứ và đến tòa để ủng hộ ông.
Thẩm phán lập tức ngắt lời, nhắc nhở rằng hai người chưa kết hôn hợp pháp nên không thể gọi cô là “vợ”.
Aung sau đó xin tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt. Phiên tuyên án được hoãn đến ngày 7/10/2026.
Theo thông tin đăng ngày 10/10/2026 trên Stomp, Aung Zaw Moe đã bị tuyên phạt 18 tuần tù vào ngày 7/10/2026. Ông còn xin hoãn thời gian chấp hành án thêm hai tuần để thu xếp việc cá nhân trước khi bị trục xuất về Myanmar sau khi mãn hạn tù.