Vòng quanh thế giới

Giáo hoàng Leo XIV chuẩn bị phẫu thuật khối u phổi

Thanh Phúc

Giáo hoàng Leo XIV đối mặt ca phẫu thuật quan trọng sau phát hiện bất thường ở phổi.

Giáo hoàng Leo XIV, 71 tuổi, dự kiến trải qua phẫu thuật trong những ngày tới sau khi phát hiện một khối u dạng nốt ở phổi. Đây là vấn đề sức khỏe đáng chú ý đầu tiên của Giáo hoàng kể từ khi bắt đầu triều đại kéo dài khoảng 17 tháng.

Trong buổi ban phước lành trưa Chủ nhật tại Quảng trường Thánh Phêrô, Vatican, Giáo hoàng cho biết khối u được phát hiện trong một lần kiểm tra sức khỏe gần đây. Theo lời ngài, tổn thương còn nhỏ, được phát hiện ở giai đoạn sớm và khu trú tại một vị trí cụ thể.

Các bác sĩ khuyến nghị can thiệp phẫu thuật để loại bỏ khối u. Sau khi cân nhắc ý kiến chuyên môn, Giáo hoàng Leo XIV quyết định thực hiện theo chỉ định y tế. Thời gian hồi phục dự kiến khoảng một tuần, theo thông tin được công bố.

Trong bài phát biểu bằng tiếng Italy, Giáo hoàng bày tỏ lòng biết ơn trước sự quan tâm của các tín hữu, đồng thời gửi lời cảm ơn vì những lời cầu nguyện dành cho mình. Ngài cũng thể hiện thái độ bình tĩnh khi chia sẻ về tình trạng sức khỏe hiện tại.

Ảnh: Reuters.
Ảnh: Reuters.

Theo Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ, nốt phổi là vùng bất thường có kích thước nhỏ, thường dưới 3 cm, có thể được phát hiện qua hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) vùng ngực hoặc bụng. Những nốt này đôi khi được phát hiện tình cờ trong quá trình kiểm tra các vấn đề sức khỏe khác.

Nốt phổi khá phổ biến và phần lớn là lành tính. Tuy nhiên, hình ảnh trên phim chụp đôi khi không đủ để phân biệt chính xác tổn thương lành tính với khối u ác tính.

Tiến sĩ Stephen Liu, chuyên gia ung thư phổi tại Trung tâm Ung thư Toàn diện Lombardi thuộc Đại học Georgetown, cho biết phẫu thuật cắt bỏ có thể giúp xác định bản chất tổn thương trong những trường hợp có đủ cơ sở lo ngại và vị trí khối u cho phép can thiệp an toàn.

Trong khi đó, Tiến sĩ Massimo Di Maio, Chủ tịch Hiệp hội Ung bướu Y học Italy, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xác định khối u là lành tính hay ác tính. Nếu là ung thư, các bác sĩ cần đánh giá thêm liệu bệnh có lan sang những vị trí khác trong cơ thể hay không.

Theo ông Di Maio, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn sớm, mục tiêu điều trị có thể hướng tới việc chữa khỏi. Các phương án tiếp theo, bao gồm hóa trị hoặc xạ trị, sẽ phụ thuộc vào kết quả chẩn đoán cụ thể.

Dù vậy, những nhận định này chỉ mang tính chuyên môn chung. Các chuyên gia không trực tiếp điều trị cho Giáo hoàng và chưa có đủ thông tin để đưa ra kết luận về tình trạng bệnh của ngài.

Ảnh: AFP/Getty Images.
Ảnh: AFP/Getty Images.

Giáo hoàng Leo XIV được mô tả là người có lối sống năng động, thường chơi tennis hằng tuần và bơi lội tại nơi nghỉ dưỡng mùa hè của Giáo hoàng ở Castel Gandolfo. Trước thông tin mới nhất, chưa có thông tin cho thấy ngài từng gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng.

Ca phẫu thuật dự kiến được thực hiện tại bệnh viện Gemelli ở Rome, cơ sở y tế từng điều trị cho Giáo hoàng Phanxicô và nhiều vị Giáo hoàng trước đây. Bệnh viện có khu vực dành riêng cho các vị đứng đầu Giáo hội Công giáo. Tuy nhiên, tại thời điểm Giáo hoàng công bố thông tin, chưa có dấu hiệu rõ ràng cho thấy ngài đã nhập viện.

Vấn đề sức khỏe xuất hiện trong bối cảnh Giáo hoàng Leo XIV dự kiến có chuyến công du từ ngày 6 đến 17/11 tới Uruguay, Argentina và Peru. Hiện chưa rõ ca phẫu thuật cùng thời gian hồi phục sẽ ảnh hưởng như thế nào đến lịch trình này. Trong bài phát biểu hôm Chủ nhật, ngài vẫn cho biết dự định thực hiện chuyến đi.

Thủ tướng Italy Giorgia Meloni đã gửi lời động viên tới Giáo hoàng, đồng thời khẳng định sự ủng hộ của chính phủ nước này trong thời gian ngài đối mặt với thử thách sức khỏe. Bà bày tỏ sự yên tâm trước thái độ bình tĩnh mà Giáo hoàng thể hiện khi nói về tình trạng của mình.

Trong những ngày tới, kết quả phẫu thuật và các đánh giá y khoa tiếp theo sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hướng điều trị cũng như khả năng duy trì lịch trình hoạt động của Giáo hoàng Leo XIV.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI