Vòng quanh thế giới

Giáo hoàng Leo XIV cầu nguyện cho các nạn nhân sau hai trận động đất ở Venezuela

Hoài Thương

Giáo hoàng Leo XIV đã gửi lời cầu nguyện và bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc tới người dân Venezuela.

Trong buổi đọc kinh Truyền tin (Angelus) tại Quảng trường Thánh Peter ngày 28/6, Giáo hoàng Leo XIV đã gửi lời cầu nguyện và bày tỏ sự sẻ chia sâu sắc tới người dân Venezuela sau hai trận động đất liên tiếp khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.

Đức Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện Angelus, một buổi cầu nguyện truyền thống vào Chủ nhật, từ cửa sổ văn phòng của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Thành phố Vatican, Chủ nhật. (Ảnh: EPA-Yonhap) 
Đức Giáo hoàng Leo XIV chủ trì buổi cầu nguyện Angelus, một buổi cầu nguyện truyền thống vào Chủ nhật, từ cửa sổ văn phòng của ngài nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Thành phố Vatican, Chủ nhật. (Ảnh: EPA-Yonhap) 

Phát biểu bằng tiếng Tây Ban Nha trước hàng nghìn tín hữu tại Vatican, Giáo hoàng nói: "Tôi muốn bày tỏ sự gần gũi với những anh chị em Venezuela đang chịu ảnh hưởng bởi các trận động đất gần đây, thảm họa đã cướp đi sinh mạng và khiến nhiều người bị thương."

Ông cũng gửi lời cảm ơn đến các lực lượng cứu hộ cùng những cá nhân đang ngày đêm hỗ trợ người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời cầu mong các nạn nhân sớm vượt qua khó khăn sau thảm họa.

Trước khi được bầu làm Giáo hoàng, Leo XIV từng có nhiều thập kỷ hoạt động truyền giáo và đảm nhiệm vai trò giám mục tại Peru - quốc gia sử dụng tiếng Tây Ban Nha. Chính vì vậy, việc ông phát biểu bằng ngôn ngữ này được xem là cử chỉ gần gũi, thể hiện sự đồng cảm đặc biệt với người dân khu vực Mỹ Latinh.

Theo kế hoạch, Giáo hoàng Leo XIV sẽ thực hiện chuyến công du lớn tới khu vực Nam Mỹ vào tháng 11 tới, dự kiến ghé thăm Peru, Argentina và Uruguay.

Giáo hoàng Leo dẫn đầu buổi cầu nguyện Angelus từ cửa sổ của Cung điện Tông đồ tại Vatican, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Vatican Media/Matteo Pernaselci/Handout qua REUTERS
Giáo hoàng Leo dẫn đầu buổi cầu nguyện Angelus từ cửa sổ của Cung điện Tông đồ tại Vatican, ngày 28 tháng 6 năm 2026. Vatican Media/Matteo Pernaselci/Handout qua REUTERS

Cùng ngày, Liên minh châu Âu (EU) cũng nhanh chóng triển khai các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp dành cho Venezuela. Trên mạng xã hội X, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của EU, Kaja Kallas, cho biết khối này đã huy động 5 triệu euro (tương đương khoảng 5,9 triệu USD) để hỗ trợ các cộng đồng chịu ảnh hưởng bởi động đất.

Bà Kallas cho biết đã có cuộc điện đàm với quyền Tổng thống Venezuela Delcy Rodríguez nhằm bày tỏ sự đoàn kết của châu Âu đối với người dân nước này.

Ngoài khoản viện trợ tài chính, EU cũng đã kích hoạt Cơ chế Bảo vệ Dân sự châu Âu, cho phép nhiều quốc gia thành viên nhanh chóng cử các đội tìm kiếm cứu nạn, lính cứu hỏa và nhân viên y tế đến hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, hệ thống vệ tinh Copernicus của EU đang được sử dụng để lập bản đồ các khu vực bị thiệt hại, qua đó giúp xác định những nơi cần ưu tiên cứu trợ và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả.

Trong bối cảnh Venezuela đang nỗ lực khắc phục hậu quả của thảm họa thiên nhiên, những lời động viên từ Giáo hoàng Leo XIV cùng sự hỗ trợ nhanh chóng từ cộng đồng quốc tế được kỳ vọng sẽ góp phần giúp quốc gia Nam Mỹ này sớm vượt qua giai đoạn khó khăn.

Ảnh: REUTERS
Ảnh: REUTERS
Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Hoài Thương

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI