Cụ thể, Reuters cho rằng giá dầu giảm với bối cảnh nhà đầu tư thận trọng đánh giá triển vọng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, sau khi Washington quyết định gia hạn lệnh ngừng bắn.
Cụ thể, giá dầu Brent giảm 21 cent, tương đương 0,2%, xuống còn 98,27 USD/thùng vào lúc 00h39 GMT, sau khi từng chạm mức 99,38 USD/thùng trước đó. Trong khi đó, dầu WTI của Mỹ giảm 28 cent, tương đương 0,3%, xuống 89,39 USD/thùng, sau khi có thời điểm đạt 90,71 USD/thùng. Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn này đều tăng khoảng 3% trong phiên giao dịch ngày thứ Ba.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết sẽ gia hạn vô thời hạn lệnh ngừng bắn với Iran, chỉ vài giờ trước khi thỏa thuận hết hiệu lực, nhằm tạo điều kiện tiếp tục các cuộc đàm phán chấm dứt xung đột đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng và gây chấn động kinh tế toàn cầu.
Tuy nhiên, động thái này được cho là mang tính đơn phương, khi chưa rõ Iran hay đồng minh của Mỹ là Israel có đồng thuận gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, vốn đã kéo dài hai tuần qua hay không.
Ông Hiroyuki Kikukawa, chiến lược gia trưởng của Nissan Securities Investment, nhận định: “Trong bối cảnh kết quả đàm phán vẫn chưa rõ ràng và eo biển Hormuz vẫn bị phong tỏa, thị trường thiếu định hướng rõ ràng. Nếu xung đột không tái bùng phát, giá dầu có thể duy trì quanh mức hiện tại trong ngắn hạn”.
Cùng với đó, Tổng thống Trump cũng tuyên bố Hải quân Mỹ sẽ tiếp tục duy trì phong tỏa các cảng và vùng biển của Iran, động thái bị phía Tehran coi là hành động chiến tranh.
Hiện chưa có phản hồi chính thức từ lãnh đạo cấp cao Iran về việc gia hạn ngừng bắn. Hãng tin Tasnim, có liên hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran, cho biết Tehran không đề nghị gia hạn và tái khẳng định lập trường sẽ phá vỡ phong tỏa của Mỹ bằng vũ lực.
Hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz, tuyến đường chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu – vẫn gần như tê liệt. Dữ liệu vận tải cho thấy chỉ có 3 tàu đi qua khu vực này trong 24 giờ qua.
Ở diễn biến khác, quân đội Israel cho biết lực lượng Hezbollah đã phóng rocket vào binh sĩ nước này tại miền Nam Lebanon, cáo buộc nhóm được Iran hậu thuẫn vi phạm lệnh ngừng bắn trước thềm các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian.
Tại châu Âu, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskiy cho biết đường ống Druzhba vận chuyển dầu Nga sang châu lục đã sẵn sàng hoạt động trở lại. Tuy nhiên, theo ba nguồn tin trong ngành, Nga dự kiến sẽ dừng xuất khẩu dầu từ Kazakhstan sang Đức qua tuyến ống này từ ngày 1/5.
Về nguồn cung, tồn kho dầu thô của Mỹ giảm 4,5 triệu thùng trong tuần trước, sau ba tuần tăng liên tiếp. Tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất cũng giảm, theo số liệu từ Viện Dầu khí Mỹ (API). Các nhà phân tích trước đó dự báo mức giảm khoảng 1,2 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 17/4.
Giới đầu tư hiện đang chờ đợi báo cáo chính thức từ Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), dự kiến công bố trong ngày.