Sáng 14/5, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đón tiếp Tổng thống Mỹ Donald Trump với nghi lễ trọng thể tại Đại lễ đường Nhân Dân ở thủ đô Bắc Kinh. Trong cuộc gặp với Chủ tịch Tập Cận Bình, ông Donald Trump tiếp tục lựa chọn chiếc cà vạt đỏ quen thuộc. Hình ảnh này nhanh chóng thu hút sự chú ý của truyền thông và mạng xã hội, bởi màu đỏ dường như đã trở thành một “dấu hiệu nhận diện” gắn liền với ông suốt nhiều năm qua.
Trong thế giới chính trị hiện đại, trang phục chưa bao giờ chỉ đơn thuần là thời trang. Từ màu sắc, kiểu dáng cho đến phụ kiện đi kèm đều có thể trở thành một phần của chiến lược xây dựng hình ảnh. Với ông Trump, chiếc cà vạt đỏ xuất hiện lặp đi lặp lại trong các thời điểm mang tính biểu tượng: tranh cử, tranh luận truyền hình, phát biểu trước đám đông hay các cuộc gặp cấp cao với lãnh đạo thế giới.
Nhiều chuyên gia truyền thông cho rằng đây là lựa chọn có chủ đích. Trong tâm lý học màu sắc, đỏ thường gắn với quyền lực, sự quyết đoán, năng lượng mạnh và khả năng thu hút sự chú ý. Trong môi trường chính trị vốn cạnh tranh gay gắt về hình ảnh, màu đỏ giúp người mặc nổi bật ngay lập tức trước ống kính và tạo cảm giác áp đảo về thị giác.
Điều đáng chú ý là ông Trump hiếm khi thay đổi “công thức hình ảnh” quen thuộc của mình: vest tối màu, sơ mi trắng và cà vạt đỏ dài đặc trưng. Nhiều bài phân tích trên truyền thông Mỹ từng nhận định sự lặp lại này không phải ngẫu nhiên, mà giống cách các thương hiệu lớn duy trì biểu tượng nhận diện để tạo cảm giác nhất quán trong tâm trí công chúng.
Ở góc nhìn sâu hơn, màu đỏ còn mang nhiều tầng ý nghĩa văn hóa và chính trị. Tại Mỹ, đây là màu thường được gắn với đảng Cộng hòa sau nhiều kỳ bầu cử. Nhưng trong văn hóa Á Đông, đỏ lại tượng trưng cho may mắn, quyền uy và sự cát tường. Chính vì vậy, việc ông Trump tiếp tục chọn màu đỏ trong cuộc gặp với Tập Cận Bình càng khiến mạng xã hội xuất hiện nhiều suy đoán thú vị, cho rằng ông có “niềm tin đặc biệt” với gam màu này.
Tuy nhiên, cho đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy ông Trump từng công khai xem chiếc cà vạt đỏ là vật mang yếu tố phong thủy. Phần lớn chuyên gia vẫn nghiêng về nhận định đây là một lựa chọn mang tính chiến lược hình ảnh nhiều hơn là niềm tin huyền bí. Một số nghiên cứu về nhận thức thị giác trong chính trị cũng cho thấy các lãnh đạo sử dụng màu đỏ thường được đánh giá là nổi bật, mạnh mẽ và có xu hướng tạo cảm giác quyền lực hơn trên truyền hình.
Dù vậy, việc một chi tiết nhỏ như chiếc cà vạt có thể liên tục trở thành chủ đề bàn luận cũng cho thấy chính trị hiện đại ngày càng gắn chặt với nghệ thuật biểu tượng. Với ông Trump, chiếc cà vạt đỏ có lẽ không chỉ là một lựa chọn thời trang, mà đã trở thành một phần của “ngôn ngữ hình ảnh” mà ông duy trì suốt nhiều năm trên chính trường quốc tế.