Vòng quanh thế giới

Khung ảnh toàn tỷ phú 'tháp tùng' ông Donald Trump trong chuyến thăm Trung Quốc

Thanh Phúc

Chuyến thăm Trung Quốc của ông Donald Trump nhận được sự chú ý.

Chuyến công du của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh đang thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận quốc tế, không chỉ bởi ý nghĩa ngoại giao giữa hai siêu cường mà còn bởi quy mô “khủng” của phái đoàn tháp tùng. Trên chuyên cơ Air Force One lần này là hàng loạt tỷ phú và lãnh đạo các tập đoàn công nghệ, tài chính hàng đầu thế giới với tổng tài sản ước tính vượt mốc 1.000 tỷ USD.

Nổi bật trong danh sách là Elon Musk, người vẫn quyết định tham gia chuyến đi dù đang vướng vào vụ kiện dân sự liên quan đến OpenAI. Theo NBC News, một thẩm phán Mỹ trước đó yêu cầu Musk phải sẵn sàng trở lại để tiếp tục làm chứng nếu được triệu tập. Việc rời khỏi nước Mỹ trong thời điểm phiên tòa chưa kết thúc có thể khiến tỷ phú công nghệ đối mặt với những rủi ro pháp lý đáng kể.

Bên cạnh Musk, phái đoàn còn có sự góp mặt của hàng loạt lãnh đạo doanh nghiệp lớn như Apple, Boeing, Meta, Goldman Sachs, Visa, Mastercard, Micron hay Qualcomm. Đáng chú ý, CEO NVIDIA Jensen Huang được cho là đã tham gia vào phút chót, lên Air Force One khi chuyên cơ tiếp nhiên liệu tại Alaska.

Ảnh chụp màn hình từ clip.
Ảnh chụp màn hình từ clip.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump đã lên tiếng phản bác thông tin từ CNBC cho rằng Jensen Huang không được mời tham dự chuyến đi. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định CEO NVIDIA đang có mặt trên chuyên cơ cùng ông và chỉ trích báo cáo của CNBC là “tin giả”.

Trong bài đăng dài giữa chuyến bay, ông Trump nhấn mạnh mục tiêu của chuyến công du là thúc đẩy Trung Quốc mở cửa mạnh hơn cho doanh nghiệp Mỹ. Ông ca ngợi Chủ tịch Tập Cận Bình là “một nhà lãnh đạo xuất chúng” và cho biết yêu cầu đầu tiên trong cuộc gặp song phương sẽ là tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ phát triển sâu hơn tại thị trường Trung Quốc.

Danh sách các doanh nhân được Trump nhắc tên bao gồm Tim Cook, Larry Fink, Stephen Schwarzman, cùng nhiều lãnh đạo doanh nghiệp lớn khác trong lĩnh vực hàng không, công nghệ và tài chính. Đáng chú ý, ông Trump tiếp tục gọi Tim Cook bằng biệt danh “Tim Apple”, cách gọi từng gây tranh cãi và bị chế giễu trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông.

Giới quan sát nhận định đây là một trong những phái đoàn doanh nhân đông đảo và giàu có nhất từng tháp tùng một tổng thống Mỹ trong chuyến thăm nước ngoài. Tuy việc các CEO đồng hành cùng nguyên thủ không phải điều hiếm gặp, quy mô lần này phản ánh rõ mối quan hệ mật thiết giữa ông Trump và giới tài phiệt Mỹ.

Trong nhiệm kỳ trước, ông Trump từng gây chú ý khi xếp các tỷ phú như Mark Zuckerberg, Elon Musk và Jeff Bezos ngồi ở vị trí nổi bật trong lễ nhậm chức, thậm chí trước nhiều thành viên nội các.

Chuyến đi tới Bắc Kinh diễn ra trong bối cảnh quan hệ Mỹ - Trung vẫn chưa hoàn toàn phục hồi sau căng thẳng thương mại kéo dài. Các mức thuế quan mà ông Trump từng áp đặt đã khiến quan hệ kinh tế giữa hai nước rơi vào giai đoạn lạnh nhạt. Theo số liệu được nhắc đến trong chuyến công du, lượng hàng hóa Mỹ mà Trung Quốc nhập khẩu đã giảm mạnh trong những năm gần đây, trong khi chi tiêu của Bắc Kinh cho sản phẩm Mỹ chỉ còn khoảng một nửa so với năm 2017.

Phía Mỹ được cho là muốn thúc đẩy Trung Quốc tăng mua máy bay, thiết bị nông nghiệp và công nghệ Mỹ. Trong khi đó, Bắc Kinh cũng tìm kiếm cơ hội tiếp cận sâu hơn thị trường ô tô điện Mỹ, lĩnh vực mà các hãng xe Trung Quốc vẫn đang bị hạn chế nghiêm ngặt.

Sự hiện diện của Elon Musk trong chuyến đi được cho là đặc biệt đáng chú ý, bởi Tesla hiện chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc. Giới phân tích nhận định tỷ phú công nghệ có thể muốn trực tiếp theo sát các cuộc thảo luận liên quan đến chính sách xe điện giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ngoài giới chính trị và doanh nghiệp, đoàn tháp tùng còn xuất hiện cái tên gây bất ngờ là đạo diễn Brett Ratner. Truyền thông Mỹ cho biết Ratner đang tìm kiếm địa điểm cho dự án phim “Rush Hour 4”.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI