Vòng quanh thế giới

Đứa bé như người tiền sử lang thang ngoài đường, cha mẹ nói đây là cách 'nuôi dạy tự nhiên'

Thanh Phúc

Đứa bé với cách đi đứng như người tiền sử khiến cư luận xôn xao.

Những ngày gần đây, mạng xã hội Trung Quốc lan truyền hình ảnh một “đứa trẻ hoang dã” xuất hiện tại khu dịch vụ trên tuyến cao tốc Nhã An, Tây Xương (tỉnh Tứ Xuyên). Trong video, đứa trẻ trần truồng, tóc tai rối bù, di chuyển bằng tay và đầu gối, khiến nhiều người không khỏi bàng hoàng liên tưởng đến hình ảnh người tiền sử.

Đứa bé như người tiền sử lang thang ngoài đường, cha mẹ nói đây là cách 'nuôi dạy tự nhiên' Ảnh 1

Theo trang Tin tức Sao Đỏ, sự việc được ghi nhận vào ngày 15/10. Nhân chứng cho biết khi đi ngang qua khu vực dịch vụ Nhã An Thạch Miên, họ bắt gặp một gia đình đi cùng một đứa trẻ khoảng 3 tuổi, không mặc quần áo, tóc rối, đang bò dưới đất và ăn thứ gì đó giống như bánh bao. Cảnh tượng lạ lùng này nhanh chóng khiến cư dân mạng bàn tán dữ dội, nhiều người lo ngại em nhỏ có thể đang bị bỏ rơi hoặc ngược đãi.

Đứa bé như người tiền sử lang thang ngoài đường, cha mẹ nói đây là cách 'nuôi dạy tự nhiên' Ảnh 2

Trước phản ứng gay gắt từ dư luận, lực lượng cảnh sát địa phương đã vào cuộc xác minh. Kết quả điều tra cho thấy cha mẹ của đứa trẻ có mặt tại hiện trường và không có dấu hiệu phạm pháp. Gia đình được xác định đến từ huyện tự trị dân tộc Di Nam Giang, thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam), và đang trong hành trình du lịch xuyên tỉnh.

Đứa bé như người tiền sử lang thang ngoài đường, cha mẹ nói đây là cách 'nuôi dạy tự nhiên' Ảnh 3

Đại diện chính quyền huyện Nam Giang ngày 16/10 cho biết, người giám hộ của đứa trẻ tuân theo “phương pháp nuôi dạy tự nhiên”, một quan niệm cho rằng trẻ nhỏ nên được hòa mình với thiên nhiên và phát triển theo bản năng. Họ cho con không mặc quần áo để “quen với môi trường tự nhiên”, song không có hành vi bạo hành hay xâm hại thể chất.

Theo nguồn tin từ chính quyền thị trấn Ngũ Lương Sơn, gia đình này có điều kiện kinh tế khá, sở hữu xe nhà di động (RV) và thường xuyên đi du lịch. Cả cha và mẹ đều đang thất nghiệp, sống nhờ sự hỗ trợ từ gia đình hai bên. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, đồng thời xác nhận hộ khẩu của đứa trẻ vẫn được giữ nguyên.

Jimu News dẫn lời cảnh sát huyện Nam Giang cho biết, không có bằng chứng nào chứng minh cha mẹ có hành vi ngược đãi. Hội Phụ nữ huyện cũng xác nhận gia đình không gặp khó khăn tài chính, hiện có bốn người gồm cha mẹ và hai con nhỏ (một bé 3 tuổi và một bé 1 tuổi).

Các cơ quan chức năng tại địa phương từng nhiều lần tiếp xúc, khuyên nhủ cha mẹ cho con đi học mẫu giáo và sinh hoạt đúng chuẩn vệ sinh, nhưng họ kiên quyết giữ quan điểm “nuôi dạy tự nhiên”. Theo lý giải, do khí hậu nóng nên họ thường để con trần truồng, xem đây là cách “giúp trẻ gần gũi với thiên nhiên và tự lập sớm”.

Đứa bé như người tiền sử lang thang ngoài đường, cha mẹ nói đây là cách 'nuôi dạy tự nhiên' Ảnh 4

Mặc dù chính quyền khẳng định không có yếu tố ngược đãi, nhưng cộng đồng mạng Trung Quốc vẫn bày tỏ sự phẫn nộ. Hàng loạt bình luận chỉ trích cha mẹ đứa trẻ “mất nhân tính”, “tước đi quyền được sống như con người” của con mình. Nhiều ý kiến đề nghị chính quyền tước quyền giám hộ hoặc đưa trẻ vào trung tâm bảo trợ. Một số người còn đặt nghi vấn liệu đứa trẻ có phải con ruột của họ hay không, kêu gọi làm xét nghiệm ADN.

“Đây không phải là tự nhiên, mà là thờ ơ và thiếu trách nhiệm”, một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lượt viết. “Đứa trẻ sống như một con vật, không được giáo dục, không có cơ hội hòa nhập xã hội, đó là bi kịch chứ không phải triết lý nuôi dạy”.

Trước làn sóng phản ứng gay gắt, chính quyền huyện Nam Giang cho biết sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, đồng thời vận động gia đình thay đổi cách chăm sóc con cái để đảm bảo sự phát triển thể chất và tâm lý của trẻ.

Dù kết quả điều tra chưa chỉ ra yếu tố phạm pháp, vụ việc vẫn làm dấy lên tranh cãi gay gắt tại Trung Quốc về ranh giới giữa “nuôi dạy tự nhiên” và “bỏ mặc con cái”, cũng như vai trò giám sát của xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi trẻ em.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI