Khoảng 5.000 người đã phải sơ tán sau trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra tại miền Đông Indonesia, khiến ít nhất 51 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và gây sạt lở, chia cắt nhiều tuyến đường.
Trận động đất xảy ra vào sáng 15/8 tại tỉnh Đông Nusa Tenggara. Theo Thứ trưởng Y tế Indonesia Benjamin Paulus Octavianus, 36 người bị thương nặng và 77 người khác bị thương nhẹ. Đây được xem là trận động đất gây thương vong nghiêm trọng nhất tại Indonesia kể từ trận động đất năm 2022 ở Tây Java khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Cơ quan Giảm nhẹ thiên tai Indonesia (BNPB) cho biết hơn 3.300 người tại khu vực Sikka đã tự sơ tán hoặc tập trung tại một nhà thi đấu thể thao để tránh nguy hiểm. Nhiều người không dám trở về nhà do lo ngại các dư chấn tiếp tục xảy ra.
Tại một số khu vực ở Sikka, người dân phải dựng những chiếc lều tạm bằng bạt bên ngoài những căn nhà bị sập. Một số bệnh nhân cũng được điều trị trong các lều dựng bên ngoài bệnh viện ở thành phố cảng Maumere do lo ngại các công trình tiếp tục mất an toàn.
Abdul Mutas, 63 tuổi, một người dân ở Sikka, kể rằng ông cùng gia đình chỉ kịp chạy khỏi nhà và ngủ qua đêm trên một tấm bạt giữa những hàng cây. "Chúng tôi chỉ mang theo chính mình", ông nói, đồng thời cho biết gia đình chạy đi khi nhận thấy thủy triều dâng.
Simon Subandi, phó quan nhiếp chính Sikka, cho biết gần như toàn bộ người dân trong khu vực không dám ngủ trong nhà sau trận động đất. Nhiều người chọn ngủ ngoài hiên hoặc dựng lều tạm để tránh nguy cơ nhà tiếp tục đổ sập.
Trận động đất cũng gây thiệt hại lớn đối với cơ sở hạ tầng. BNPB cho biết hơn 1.300 ngôi nhà bị hư hại. Nhiều tuyến đường bị đất đá sạt lở chặn lối, khiến công tác cứu hộ gặp khó khăn. Lực lượng tìm kiếm và cứu nạn sau đó đã tiếp cận được một số khu vực của Maumere từng bị cô lập bởi sạt lở.
Hiện chưa có thống kê chính thức về số người mất tích. Tuy nhiên, nhà chức trách cho biết một số người có thể vẫn đang mắc kẹt dưới những đống đổ nát.
Khoảng 3.500 quân nhân và cảnh sát đã được triển khai tới khu vực chịu ảnh hưởng để hỗ trợ tìm kiếm, cứu hộ và đảm bảo an ninh. Chính quyền tỉnh Đông Nusa Tenggara cũng đang cân nhắc tuyên bố tình trạng khẩn cấp nhằm tạo điều kiện huy động thêm nguồn lực và kinh phí cho công tác ứng phó thảm họa.
Hệ thống cung cấp điện cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina cho biết 20 trạm xăng không thể hoạt động do mất điện, gây thêm khó khăn cho việc di chuyển và tiếp tế tại những khu vực bị ảnh hưởng.
Sau trận động đất chính, khu vực này ghi nhận khoảng 341 dư chấn. Người dân tiếp tục được khuyến cáo đề phòng nguy cơ nhà cửa và công trình bị sập do các rung chấn tiếp theo.
Theo Cơ quan Địa vật lý Indonesia, khu vực xảy ra động đất từng hứng chịu một trận động đất mạnh 7,5 độ vào năm 1992, gây thiệt hại nghiêm trọng. Những diễn biến mới một lần nữa cho thấy mức độ dễ tổn thương của khu vực trước các thảm họa địa chất.
Indonesia nằm trên "Vành đai lửa Thái Bình Dương", nơi các mảng kiến tạo va chạm và dịch chuyển mạnh. Quốc gia quần đảo với khoảng 290 triệu dân thường xuyên phải đối mặt với động đất và núi lửa phun trào.
Trong những ngày tới, lực lượng cứu hộ sẽ tiếp tục tìm kiếm người mất tích, đánh giá thiệt hại và hỗ trợ hàng nghìn người đang phải rời bỏ nhà cửa. Với hàng trăm dư chấn đã được ghi nhận, nguy cơ mất an toàn tại các khu dân cư và công trình bị hư hại vẫn là mối lo lớn đối với chính quyền và người dân địa phương.