Một trận động đất mạnh 7,7 độ xảy ra ngoài khơi đảo Flores, Indonesia, sáng 15/8 đã gây rung chấn trên diện rộng, làm hư hại nhiều nhà cửa và công trình, đồng thời kích hoạt cảnh báo sóng thần tại nhiều khu vực ven biển.
Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ (USGS), tâm chấn nằm ở vùng biển gần đảo Flores, thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara. Đây là một trận động đất nông dưới đáy biển, khiến người dân tại nhiều khu vực trên đảo cảm nhận rõ rung chấn.
Ngay sau trận động đất, hàng loạt dư chấn xảy ra. USGS ghi nhận ít nhất 235 dư chấn, trong đó mạnh nhất đạt 6,2 độ. Trước nguy cơ sóng thần, người dân tại các khu vực ven biển được khuyến cáo nhanh chóng rời khỏi bãi biển và di chuyển lên vùng đất cao.
Cơ quan Khí tượng, Khí hậu và Địa vật lý Indonesia đã phát cảnh báo sóng thần đối với một số khu vực thuộc Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara, Nam Sulawesi và Đông Nam Sulawesi. Nhà chức trách đồng thời yêu cầu người dân tránh xa bờ biển và các khu vực cửa sông trong thời gian theo dõi diễn biến mực nước.
Các trạm quan trắc ghi nhận nhiều đợt sóng thần nhỏ đã tiến vào các làng ven biển thuộc huyện Manggarai và Đông Manggarai. Tại làng Riung, huyện Ngada, nước biển tràn vào khu dân cư, cuốn theo bùn đất và mảnh vỡ. Hãng AP cho biết một đợt sóng tại đây được ghi nhận cao khoảng 1,61 m.
Tại Maurole, huyện Ende, người dân quan sát thấy những con sóng cao khoảng 0,94 m. Sóng cao hơn 0,5 m cũng được ghi nhận tại Bulukumba, tỉnh Nam Sulawesi và khu vực Sape thuộc huyện Bima.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy nhiều tàu đánh cá bị mắc cạn sau khi nước biển rút, trong khi nhà cửa và cơ sở hạ tầng bị bao phủ bởi bùn, phù sa và các mảnh vỡ. Tại Ruteng, huyện Manggarai, nhiều công trình bị hư hại do rung chấn.
Một người dân ở Sikka, tỉnh Đông Nusa Tenggara, cho biết nhiều tòa nhà trong khu vực bị ảnh hưởng. Trong đó, phòng chờ tại nhà ga cảng Maumere được cho là đã sập một phần.
Tại Chủng viện Thánh Phêrô Lớn ở Sikka, sự cố xảy ra trong lúc các sinh viên đang tham dự Thánh lễ buổi sáng. Khi một phần mái hội trường đổ xuống, các sinh viên và nữ tu hoảng loạn chạy ra ngoài.
Guidelbertus Tanga, hiệu trưởng chủng viện, cho biết ít nhất một linh mục bị gãy chân sau khi nhảy từ tầng hai của một tòa nhà để thoát khỏi khu vực nguy hiểm.
Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" Thái Bình Dương, nơi tập trung nhiều đường đứt gãy và núi lửa, khiến quốc gia này thường xuyên hứng chịu động đất và hoạt động địa chất mạnh.
Khu vực Flores từng trải qua một thảm họa tương tự. Tháng 12/1992, một trận động đất mạnh khoảng 7 độ đã gây ra sóng thần, khiến khoảng 2.500 người thiệt mạng trên đảo Flores. Những ký ức về thảm họa trong quá khứ khiến người dân địa phương đặc biệt cảnh giác trước các đợt rung chấn và cảnh báo sóng thần lần này.
Theo thông tin từ Associated Press.