Vòng quanh thế giới

Donald Trump tham vọng nhiệm kỳ thứ ba, Barack Obama có thể tái xuất

Thanh Phúc

Donald Trump muốn nhiệm kỳ thứ ba, nhưng có thể gặp đối thủ khó lường: Barack Obama.

Tham vọng kéo dài thời gian ở Nhà Trắng của Donald Trump không còn là câu chuyện hoàn toàn mới. Ngay cả trước khi bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, ông nhiều lần úp mở về khả năng tiếp tục tranh cử vào năm 2028, dù Hiến pháp Mỹ hiện không cho phép một tổng thống phục vụ quá hai nhiệm kỳ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).
Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters).

Theo quy định hiện hành, để Trump có thể xuất hiện trên lá phiếu năm 2028, giới hạn hai nhiệm kỳ sẽ phải được thay đổi. Đây là rào cản pháp lý rất lớn, nhưng nếu giả định này được tháo gỡ, cuộc bầu cử Mỹ có thể xuất hiện một kịch bản đặc biệt: Trump trở lại đường đua và đối diện với một đối thủ từng đánh bại phe Cộng hòa trên phạm vi toàn quốc - Barack Obama.

Trump từng nói về nhiệm kỳ thứ ba với giọng điệu đôi khi mang màu sắc đùa cợt. Tuy nhiên, việc ông nhiều lần nhắc đến khả năng tái tranh cử cho thấy ý tưởng này không hoàn toàn xa lạ với chính trường Mỹ.

Nếu giới hạn nhiệm kỳ được bãi bỏ, câu hỏi tiếp theo sẽ là ai có đủ sức tạo ra một cuộc đối đầu đáng chú ý với Trump. Barack Obama lập tức trở thành một cái tên được nhắc đến, dù cựu tổng thống chưa cho thấy dấu hiệu thực sự muốn trở lại Nhà Trắng.

Obama trẻ hơn Trump 15 tuổi và từng sở hữu thành tích bầu cử mà đối thủ của ông rất khó phớt lờ. Trong cả hai lần tranh cử tổng thống, năm 2008 và 2012, Obama đều giành chiến thắng trước ứng viên đảng Cộng hòa, đồng thời đạt được số phiếu đại cử tri và tỷ lệ phiếu phổ thông ở mức Trump chưa từng đạt được.

Đáng chú ý hơn, sức hút của Obama không biến mất sau khi ông rời nhiệm sở. Cựu tổng thống vẫn duy trì mức độ nổi tiếng đáng kể trong công chúng Mỹ, trong khi hình ảnh của ông qua nhiều năm đã trở thành một phần quan trọng trong lịch sử chính trị đương đại nước này.

Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp đón Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ, Melania, trong buổi tiệc trà trước lễ nhậm chức tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. | REUTERS.
Tổng thống Mỹ lúc bấy giờ Barack Obama và Đệ nhất phu nhân Michelle Obama tiếp đón Tổng thống đắc cử Donald Trump và vợ, Melania, trong buổi tiệc trà trước lễ nhậm chức tại Nhà Trắng ở Washington vào ngày 20 tháng 1 năm 2017. | REUTERS.

Mối quan hệ đối đầu giữa Trump và Obama cũng có lịch sử khá đặc biệt. Năm 2011, khi Trump nổi lên với tư cách một nhân vật bảo thủ đầy tham vọng, ông từng liên tục đặt nghi vấn về nơi sinh của Obama, dựa trên thuyết âm mưu cho rằng tổng thống khi đó không sinh ra tại Mỹ.

Obama sau đó công bố giấy khai sinh và biến sự việc thành màn đáp trả công khai đầy châm biếm tại một bữa tiệc của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Trump có mặt trong khán phòng và gần như không phản ứng trước những câu đùa nhằm vào mình.

Chỉ ít ngày sau, chính quyền Obama công bố chiến dịch tiêu diệt Osama bin Laden thành công. Sự kiện này góp phần củng cố hình ảnh của Obama trong vai trò tổng thống, trong khi tham vọng chính trị của Trump khi ấy nhanh chóng lắng xuống.

Nhiều năm sau, viễn cảnh hai người một lần nữa đứng ở hai phía của một cuộc bầu cử vẫn chỉ là giả thuyết. Obama chưa bày tỏ mong muốn tranh cử trở lại và việc thay đổi Hiến pháp để cho phép tổng thống phục vụ nhiệm kỳ thứ ba cũng là một quá trình đặc biệt khó khăn.

Ngoài Obama, nếu giới hạn hai nhiệm kỳ được dỡ bỏ, Mỹ còn có những cựu tổng thống khác về lý thuyết có thể trở lại cuộc đua, trong đó có Bill Clinton và George W. Bush. Tuy nhiên, cả hai đều lớn tuổi và không còn được xem là những lựa chọn thực tế hàng đầu.

Vì thế, trong kịch bản giả định Trump tiếp tục theo đuổi quyền lực sau năm 2028, Obama vẫn là cái tên có sức nặng đặc biệt. Một bên là tổng thống theo đuổi tham vọng kéo dài ảnh hưởng chính trị; bên kia là cựu tổng thống từng giành hai chiến thắng lớn và vẫn duy trì sức hút đáng kể sau khi rời Nhà Trắng.

Nếu điều tưởng như không thể ấy trở thành hiện thực, cuộc đối đầu Trump - Obama sẽ không đơn thuần là màn tái ngộ của hai chính trị gia. Nó có thể trở thành một trong những cuộc tranh cử gây chú ý nhất lịch sử chính trị Mỹ.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI