Vòng quanh thế giới

Donald Trump đe dọa tái khởi động chiến sự với Iran

Thanh Phúc

Vừa ký thỏa thuận, ông Donald Trump Trump đã cảnh báo Iran: “60 ngày để đạt được thỏa thuận”.

Chỉ vài ngày sau khi công bố thỏa thuận hòa bình với Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư mới, yêu cầu Tehran phải đạt được một thỏa thuận trong vòng 60 ngày, nếu không Washington sẽ có những hành động cứng rắn hơn.

Phát biểu với báo giới, ông Trump cho biết: “Họ còn 60 ngày để đạt được thỏa thuận. Nếu không, chúng tôi sẽ làm những điều mà họ không thích. Nhưng tôi hy vọng sẽ không phải đi đến bước đó”.

Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo Mỹ tiếp tục khẳng định Washington không ở thế cần phải nhượng bộ Tehran. “Iran mới là bên tuyệt vọng. Họ đã hết đường rồi. Chúng tôi sẽ chờ đủ 60 ngày và họ sẽ không nhận được dù chỉ 10 xu”, ông viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.
Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, thỏa thuận mà ông Trump đạt được với Tehran đang vấp phải nhiều chỉ trích khi bị cho là chưa đề cập cụ thể tới chương trình hạt nhân của Iran và mang lại quá nhiều lợi ích cho phía Tehran.

Trong khi đó, cuộc gặp dự kiến giữa Phó Tổng thống JD Vance và phái đoàn Iran tại Thụy Sĩ đã bị hoãn sau khi tình hình an ninh tại Trung Đông trở nên căng thẳng trở lại. Nguyên nhân xuất phát từ các cuộc giao tranh leo thang giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Lebanon.

Căng thẳng càng bị đẩy lên cao sau phát biểu gây tranh cãi của Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir. Sau khi bốn binh sĩ Israel thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Hezbollah, ông Ben-Gvir tuyên bố rằng “toàn bộ Lebanon phải bốc cháy” và kêu gọi đáp trả mạnh tay.

Tuyên bố này ngay lập tức vấp phải phản ứng dữ dội từ Ngoại trưởng Iran Seyed Abbas Araghchi. Ông cáo buộc chính quyền Israel là “mối đe dọa đối với nhân loại” và cho rằng Tel Aviv chỉ theo đuổi mục tiêu tạo ra chiến tranh liên miên tại khu vực.

Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cũng lên án phát biểu của ông Ben-Gvir, gọi đó là những lời lẽ “kinh khủng và đáng ghê tởm”.

Giữa lúc căng thẳng leo thang, hãng thông tấn Tasnim của Iran, cơ quan được cho là có quan hệ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã đăng tải bài xã luận kêu gọi đóng cửa eo biển Hormuz và đình chỉ thỏa thuận với Mỹ.

Bài viết cho rằng “mỗi phút eo biển Hormuz còn mở là một tổn thất lớn”, đồng thời kêu gọi Tehran sử dụng con đường hàng hải chiến lược này như một công cụ gây sức ép với Washington.

Eo biển Hormuz là tuyến vận chuyển dầu mỏ quan trọng bậc nhất thế giới, nơi trung chuyển khoảng 20% lượng dầu tiêu thụ toàn cầu. Bất kỳ sự gián đoạn nào tại đây đều có thể đẩy giá năng lượng tăng mạnh và gây ra những tác động dây chuyền đối với kinh tế thế giới.

Theo các số liệu mới nhất, chỉ có khoảng 25 tàu đi qua eo biển Hormuz trong ngày thứ Năm, thấp hơn rất nhiều so với lưu lượng thông thường trước khi xung đột bùng phát. Các tàu hiện phải di chuyển theo hành lang hàng hải do Iran chỉ định, khiến chúng tiến sát bờ biển nước này hơn, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ xảy ra các sự cố mới trên một trong những tuyến đường biển quan trọng nhất thế giới.

Chia sẻ FacebookChia sẻ

Bài viết

Thanh Phúc

ĐƯỢC QUAN TÂM

TIN MỚI